Quảng Ninh: Phát hiện hơn 1 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng vào kiểm tra đã phát hiện hơn 1 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc chuẩn bị đem ra ngoài thị trường tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 10h ngày 4/5, Đội Quản lý thị trường số 4 (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14 kiểm tra một cơ sở sản xuất ở thôn 5, xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái). Chủ cơ sở sản xuất là Vũ Văn Đủ (SN 1982), trú tại địa chỉ trên.

Hơn 1 tấn nội tạng tại bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này chứa khoảng 1.245kg nội tạng động vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua khai nhận, Đủ cho biết toàn bộ số hàng nội tạng trên trị giá khoảng 25 triệu đồng đang chuẩn bị chế biến để đem đi tiêu thụ ngoài thị trường.

Với hành vi này, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời xử phạt 12 triệu đồng đối với chủ cơ sở.

Hiện, toàn bộ số nội tạng trên được tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/quang-ninh-phat-hien-hon-1-tan-noi-tang-khong-ro-nguon-goc-236286.htm