Quảng Ninh: Phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép 20 chiếc điện thoại di động

Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 vừa phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng nữ vận chuyển trái phép 20 chiếc điện thoại di động.

Vừa qua, tại đường Hoàng Quốc Việt (Cách cửa khẩu Quốc tế Móng Cái khoảng 100 mét) thuộc Khu I, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện 01 đối tượng nữ, quốc tịch Trung Quốc đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp.

Ảnh: ĐVCC.

Ảnh: ĐVCC.

Tại trụ sở cơ quan Hải quan, thông qua người phiên dịch, đối tượng đã tự giác tháo dỡ toàn bộ số điện thoại di động được bó xung quanh 02 đùi giao nộp cho cơ quan Hải quan, số lượng 20 chiếc. Đây là một trong những phương thức vận chuyển mới, hết sức tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) cũng đã liên tiếp bắt giữ 5 vụ vận chuyển trái phép điện thoại, thu giữ 172 chiếc điện thoại các loại đã qua sử dụng.

Đại diện Đội Kiểm soát Hải quan số 1 cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có hiện tượng tăng trở lại so với trước, đặc biệt là mặt hàng điện thoại di động. Hàng hóa vi phạm được các đối tượng chủ hàng thu mua nhỏ lẻ (30-50 chiếc) tại thị trường Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam, thuê người vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Linh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/phat-hien-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-20-chiec-dien-thoai-di-dong-d157354.html