Quảng Ninh: Phát hiện bé gái một tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường

Trong khi đi tập thể dục, người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi ven đường.

Bé gái được Công an phường Hải Yên tiếp nhận. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Sáng ngày 30/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND phường Hải Yên (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, một số người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh nằm bên trong bọc tã lót vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi ven đường.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi sáng cùng ngày, trong khi đi tập thể dục bà Điền Thị Bé (SN 1958, trú tại khu 1, phường Hải Yên) và bà Hà Thị Khuyên (SN 1974, trú tại khu 2, phường Hải Yên) bất ngờ phát hiện một bé gái nằm trong bọc tã lót bị bỏ rơi ven đường dẫn vào đập nước Đoan Tĩnh.

“Theo xác định thì bé gái được khoảng 1 tuần tuổi, trên người vẫn còn nguyên dây rốn, bên cạnh cháu bé chỉ có 1 bọc tã lót. Sức khỏe bé gái khi được phát hiện tốt”, vị đại diện UBND phường Hải Yên thông tin.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Bé và bà Khuyên đã bế bé gái tới cơ quan chức năng để trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hải Yên đã tiến hành chăm sóc đồng thời bàn giao lại cho UBND phường Hải Yên để chăm sóc và tìm người thân của cháu bé.

“Hiện tại, cháu bé đã được tạm bàn giao cho một đồn chí làm tại phường. UBND phường cũng sẽ làm thủ tục để tìm người thân cho cháu bé”, vị này thông tin thêm.

Xem thêm Sau bikini tượng 12 con giáp lại được che chắn bằng nho, lá cây như Tazan

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quang-ninh-phat-hien-be-gai-mot-tuan-tuoi-bi-bo-roi-ven-duong-40576-3.html