Quảng Ninh: Ô tô lao xuống ao, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Đang lưu thông trên đường, xe ô tô bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng xuống ao khiến 2 vợ chồng ngồi trên xe đều không thể qua khỏi.

Theo thông tin ban dầu, khoảng 9h ngày 9/2, xe ôtô BKS 14A – 311.X.X đang di chuyển theo hướng Hạ Long đi Móng Cái thì bất ngờ lao xuống ao ven quốc lộ 18, đoạn qua thị trấn Tiên Yên (Quảng Ninh).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, cứu hộ chiếc xe và đưa 2 nạn nhân (một nam, một nữ) đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Xe ô tô lao xuống ao ven đường khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: BVPL

Xe ô tô lao xuống ao ven đường khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: BVPL

Tuy nhiên, cả hai người đều không qua khỏi. Qua xác minh ban đầu, hai người gặp nạn là vợ chồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ở một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra trong ngày hôm nay, tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe đầu kéo tự gây tai nạn trên Quốc Lộ 1A khiến hàng chục mét hộ lan ven đường bị hư hỏng. Rất may không có thương vong về người.

Cụ thể, khoảng 0h10 ngày 9/2, xe đầu kéo mang BKS: 15C-138.38 (chưa rõ BKS rơ moóc) do tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1989, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển, chạy trên Quốc Lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đi qua địa phận xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì chiếc xe đầu kéo đột ngột mất lái, lao sang phải đường, tông gãy hơn 40m hộ lan ngăn cách đường sắt rồi nằm chắn ngang tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn trên Quốc lộ 1A lúc giữa đêm. Ảnh: KTĐT

Rất may vào thời điểm tai nạn xảy ra trên Quốc Lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam không có phương tiện nào đi qua nên không gây thương vong về người.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an huyện Diễn Châu lập tức có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Trong quá trình làm việc với tài xế Nguyễn Văn Tâm, lực lượng chức năng phát hiện tài xế này nồng nặc mùi bia rượu nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy tài xế này có nồng độ cồn 0,446 mg/lít khí thở.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quang-ninh-o-to-lao-xuong-ao-hai-vo-chong-tu-vong-thuong-tam-a310954.html