Quảng Ninh: Những chiếc bánh chưng thắm đầy tình nghĩa quân dân

Trong những ngày giáp tết nguyên đán Kỷ Hợi, bà con người dân huyện miền núi biên giới Bình Liêu thêm phần phấn khởi, vui vẻ hơn khi nhận được những chiếc bánh chưng đầy nghĩa tình.

Trong những ngày giáp tết nguyên đán Kỷ Hợi, bà con người dân huyện miền núi biên giới Bình Liêu thêm phần phấn khởi, vui vẻ hơn khi nhận được những chiếc bánh chưng đầy nghĩa tình từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu phối hợp với Hội phụ nữ, Huyện đoàn Bình Liêu gói tặng.

Theo đó, vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu phối hợp với Hội phụ nữ, Huyện đoàn Bình Liêu tổ chức ngày hội gói bánh chưng dành tặng cho người nghèo, với chủ đề "Tết yêu thương", để trao tặng bánh chưng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu chuẩn bị gạo nếp để gói bánh.

Các chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu chuẩn bị gạo nếp để gói bánh.

Thôn Nà Cắp, xã Vô Ngại có 86 hộ dân trong đó có trên 20 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Tại ngày hội gói bánh chưng xanh cho người nghèo năm nay, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, hội viên Hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã cùng nhau gói 100 chiếc bánh chưng để trao tặng cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nà Cắp, xã Vô Ngại.

Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa thắm đẫm tình quân dân nơi xa nghèo của huyện Bình Liêu. Nói về công tác triển khai ngày hội gói bánh chưng, Thượng tá Lê Xuân Xuyên, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Các cán bộ chiến sĩ cùng bà con chung tay gói những chiếc bánh chưng đầy tình nghĩa quân dân.

Ban CHQS huyện Bình Liêu đã phối hợp với Huyện đoàn và Hội LHPN huyện tổ chức gói 100 chiếc bánh chưng tặng cho gia đình hộ nghèo, tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn với trị giá các phần quà trên 20 triệu đồng.

“Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp với đoàn thanh niên tu sửa, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp xuân Kỷ Hợi”, Thượng tá Xuyên cho biết thêm.

Một số hình ảnh thắm tình quân dân bên những chiếc bánh chưng ngày tết nguyên đán Kỷ Hợi tại Bình Liêu.

Gạo nếp được các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị chu đáo.

Tự tay sơ chế gạo để tiền hành gói bánh.

Bà con dân tộc thiểu số vui mừng với ngày hội gói bánh chưng dành tặng những người nghèo trên địa bàn huyện.

Các cán bộ chiến sĩ tự tay gói những chiếc bánh nghĩa tình.

Mọi người cùng vui vẻ gói nên những chiếc bánh chưng, bánh tày.

Thịt lợn được sơ chế làm nhân bánh chưng.

Ngoài công tác nghiệp vụ, các chiến sĩ thể hiện sự khéo tay của mình qua từng chiếc bánh.

Bánh được xếp vào nồi để nấu chín.

Những nồi bánh được chuẩn bị chu đáo.

Một dàn nồi bánh được nổi lửa trong niềm hoan hỉ của quân và dân.

Những mẻ bánh được hình thành.

Văn Đại-Hoàng Gái

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-ninh-nhung-chiec-banh-chung-tham-day-tinh-nghia-quan-dan-d90035.html