Quảng Ninh: Nhiều nơi bị ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu trong nước.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7 đang đổ bộ vào một số tỉnh miền Bắc, nhiều địa phương xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại Quảng Ninh, trong đêm ngày 14/10 và sáng ngày 15/10 tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến cho nhiều nơi bị ngập sâu trong nước, tình hình giao thống tại một số tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp cùng gió Tây Nam hoạt động mạnh, toàn tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 3-4; mưa vừa, mưa to đến rất to.

Hình ảnh mưa lũ và khu vực ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Một số khu vực tại huyện Tiên Yên bị ngập sâu trong nước.

Một số khu vực tại huyện Tiên Yên bị ngập sâu trong nước.

Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nước lũ chảy siết gây nguy hiểm nhiều điểm ngập lụt

Mực nước tại sông Ka Long TP Móng Cái đang dâng cao

Các cảng hàng hóa hai bên bờ sống Ka Long phải tạm dừng hoạt động.

Tại một số xã vùng cao như Đại Dực, Hà Lâu… của huyện Tiên Yên cũng đã xuất hiện một số điểm sạt lở gây cản trở giao thông.

Lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tụp cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ tại Quảng Ninh.

Bài Hoàng Khánh; Ảnh: Thanh Sơn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/quang-ninh-nhieu-noi-bi-ngap-sau-trong-nuoc-do-mua-lon-keo-dai-d137930.html