Quảng Ninh: Người dân Hạ Long hồ hởi hiến đất làm đường

Thời gian gần đây, vào mỗi dịp cuối tuần, các khu phố ở TP Hạ Long lại trở nên náo nhiệt hơn khi người dân hồ hởi phá dỡ nhà cửa để hiến đất làm đường.

Từ thực tiễn cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, thiếu đồng bộ về mặt mĩ quan đô thị, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố.

Phường Cao Thắng (TP Hạ Long) là một trong những phường đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường nhằm thực hiện Nghị quyết 21. Dưới đây là chùm ảnh ghi lại không khí vui tươi và hồ hởi của người dân nơi đây khi được đóng góp công sức, hiến một phần đất và tự tay phá dỡ chính ngôi nhà của mình để góp phần nâng cấp hạ tầng khu dân cư.

Tổ 65, khu 7 (phường Cao Thắng) vốn có địa hình thấp so với mặt đường, ngõ hẹp và dốc xuống khiến mỗi khi mưa lớn, “nước chảy chỗ trũng” biến nơi đây thành cái “hồ mini” khiến người dân phải chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng trong suốt nhiều năm. Đây là nơi đầu tiên thực hiện phá dỡ nhà cửa để hiến đất làm đường.Tranh thủ thời tiết thuận lợi, máy xúc và nhân lực được huy động tối đa, bà con trong khu phố ai có điều kiện thì cùng tham gia hỗ trợ, người góp công, người góp ý tạo nên một không khí vui tươi, sôi nổi với hy vọng khu phố có đường to đẹp, giao thông thuận lợi, không còn cảnh ngập úng mất vệ sinh môi trường.

Tổ 65, khu 7 (phường Cao Thắng) vốn có địa hình thấp so với mặt đường, ngõ hẹp và dốc xuống khiến mỗi khi mưa lớn, “nước chảy chỗ trũng” biến nơi đây thành cái “hồ mini” khiến người dân phải chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng trong suốt nhiều năm. Đây là nơi đầu tiên thực hiện phá dỡ nhà cửa để hiến đất làm đường.Tranh thủ thời tiết thuận lợi, máy xúc và nhân lực được huy động tối đa, bà con trong khu phố ai có điều kiện thì cùng tham gia hỗ trợ, người góp công, người góp ý tạo nên một không khí vui tươi, sôi nổi với hy vọng khu phố có đường to đẹp, giao thông thuận lợi, không còn cảnh ngập úng mất vệ sinh môi trường.

Mỗi buổi thi công tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, chính quyền phường Cao Thắng và người dân luôn đồng hành, cùng nhau giám sát, hỗ trợ các công việc cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Vinh tự hào cho biết các thành viên trong gia đình ông sống tại đây đều tự nguyện phá dỡ nhà của mình để ủng hộ đất làm đường cho khu phố.

Người dân nhiệt tình hỗ trợ 1 phần công sức cùng với đơn vị thi công bằng cách tự tay tháo dỡ cổng nhà mình.

Bà Nguyễn Thị Thủy hào hứng khi nhìn chính ngôi nhà của mình đang được phá dỡ bờ tường để hiến đất mở rộng đường, đồng thời bà cho biết sẵn sàng hiến thêm đất nếu cần, vì con đường rộng rãi, sạch đẹp sau này của khu phố nơi mình sống.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổ trưởng tổ 65, khu 7 đứng bên cạnh vạch mốc nước ngập cao kỉ lục mà khu vực này từng gánh chịu.Bên cạnh đường được xây mới đi lại sẽ dễ dàng hơn, hệ thống thoát nước thải và thoát nước mặt riêng cũng được chú trọng đầu tư để khắc phục hoàn toàn tình trạng ngập úng.

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ninh-nguoi-dan-ha-long-ho-hoi-hien-dat-lam-duong-559767.html