Quảng Ninh nằm trong top đầu các tỉnh thành đăng cai môn thi đấu SEA Games 31

Quảng Ninh là một trong những địa phương trong toàn quốc được đăng cai nhiều môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Đây sẽ là điều kiện, cơ hội rất tốt, thuận lợi để Quảng Ninh quảng bá, giới thiệu, 'ghi điểm' về hình ảnh vùng đất, con người, các giá trị về văn hóa của Quảng Ninh...

SVĐ Cẩm Phả sau khi được đầu tư sẽ có sức chứa từ 8.762 chỗ ngồi lên thành 16.000 chỗ ngồi

Theo đó, Quảng Ninh là một trong những địa phương trong toàn quốc được đăng cai nhiều môn thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á này.Cụ thể, gồm 7 môn: Triathlon và Duathlon (3 môn phối hợp); Bóng chuyền bãi biển; Bóng ném bãi biển, thi đấu tại Tuần Châu; Cờ vua tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Bóng chuyền trong nhà tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ (TP Hạ Long), Bóng đá nữ tại SVĐ Cẩm Phả (TP Cẩm Phả); Cờ tướng tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (TP Uông Bí).

Nhà thi đấu đa năng với sức chứa 5.000 chỗ ngồi tại phường Đại Yên, TP Hạ Long

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao này đang được Quảng Ninh khẩn trương thực hiện để đảm bảo cho sự thành công của giải. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cho việc quy hoạch, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng cho việc tập luyện, thi đấu thể thao trên địa bàn.

Đáng chú ý là nhiều công trình đã được dành nguồn lực lớn để đầu tư, xây dựng, cụ thể như Khu liên hợp thể thao, trong đó có Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ tại phường Đại Yên (TP Hạ Long); cải tạo, nâng cấp SVĐ Cẩm Phả (TP Cẩm Phả) đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia, quốc tế và một số công trình thể thao khác ở một số địa phương và trong các doanh nghiệp lớn.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng đã mời gọi, thu hút được nhiều giải thể thao lớn ở trong nước và quốc tế về thi đấu thành công tại tỉnh. Với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, đạt chuẩn cùng cách thức, kinh nghiệm tổ chức thi đấu tốt nhiều giải thể thao đã tạo được niềm tin để BTC giải SEA Games 31 quyết định Quảng Ninh được đăng cai số lượng lớn các môn thi đấu của giải trên địa bàn.

SVĐ Cẩm Phả được cải tạo, nâng cấp. Đây sẽ là nơi diễn ra các trận thi đấu môn bóng đá nữ Sea Game 31

SEA Games 31 sẽ là điều kiện, cơ hội rất tốt, thuận lợi để Quảng Ninh quảng bá, giới thiệu, "ghi điểm" về hình ảnh vùng đất, con người, các giá trị về văn hóa địa phương đến với bạn bè quốc tế và trong nước. Qua đó lan tỏa sự hấp dẫn, đặc sắc về cảnh quan và sự mến khách, thân thiện của con người, điểm đến Quảng Ninh với đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, du khách, góp phần vào việc phát triển ngành dịch vụ, du lịch của tỉnh.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12/2021 tại Việt Nam. Được biết, SEA Games 31 là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Álần thứ hai mà Việt Nam đăng cai tổ chức (lần đầu tiên là kỳ SEA Games 22 đăng cai vào năm 2003).

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/quang-ninh-nam-trong-top-dau-cac-tinh-thanh-dang-cai-mon-thi-dau-sea-games-31-184101.html