Quảng Ninh mưa lớn mù trời: Quốc lộ 18 tê liệt vì ngập lụt

Mưa lớn mù trời khiến quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị tê liệt vì ngập úng cục bộ, nước dâng cao tới trên 2m, các phương tiện phải vòng qua quốc lộ 279 nếu muốn tới khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh.

Mưa lớn từ đêm 20 đến sáng 21/7 khiến quốc lộ 18 đoạn qua phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) ngập sâu đến 2m, nhiều nhà dân cũng bị ngập nặng, có điểm ngập ngang người.

Quốc lộ 18, đoạn dưới dốc Đèo Bụt (qua phường Quanh Hanh, TP Cẩm Phả) bị ngập nặng, đoạn ngập cao nhất tới trên 2m. Ảnh nguồn: VTCnews.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trận mưa lớn khiến quốc lộ 18, đoạn dưới dốc Đèo Bụt (qua phường Quanh Hanh, TP Cẩm Phả) bị ngập úng nặng, có đoạn ngập sâu đến 2m khiến các phương tiện giao thông không thể đi qua.

Mưa mù trời, Quốc lộ 18 mênh mông trong biển nước. Ảnh nguồn: VTCnews.

Hiện tại các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp bố trí lực lượng canh gác, phân luồng giao thông, cắm biển báo và hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng Hạ Long – Móng Cái và ngược lại di chuyển qua quốc lộ 279 để tránh đoạn đường đang ngập lụt.

Phùng Nguyên (t/h)

Phùng Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/quang-ninh-mua-lon-mu-troi-quoc-lo-18-te-liet-vi-ngap-lut-351958.html