Quảng Ninh: Một thanh niên 'đánh liều' trộm ô tô vì thiếu tiền trả nợ

Tin từ Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng có hành vi trộm xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Vũ Mạnh Đức cùng chiếc xe Huynhdai tang vật vụ án, ảnh: CTV

Vũ Mạnh Đức cùng chiếc xe Huynhdai tang vật vụ án, ảnh: CTV

Trước đó vào ngày 25/4, khi anh Phạm Quang Phúc (trú tại tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) khi ra lấy xe cá nhân nhãn hiệu Huyndai với BKS: 14A – 112.86 đỗ cách nhà 200m thì phát hiện chiếc xe “không cánh mà bay”.

Ngay lập tức, anh Phúc trình báo lên Công an thành phố Hạ Long về việc chiếc xe bị mất trộm. Lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án nhằm truy tìm thủ phạm cùng chiếc xe bị mất.

Đến rạng sáng ngày 27/4, lực lượng Công an thành phố Hạ Long phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tiến hành bắt khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Đức (sinh năm 1985, trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Cùng lúc bắt Trần Thế Anh (sinh năm 1994, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lực lượng chức năng cũng thu giữ tang vật vụ án là chiếc xe Huyndai của anh Phúc.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận hành vi trộm cắp tài sản với lý do thiếu tiền trả nợ nên Đức đã “đánh liều” lợi dụng sơ hở của chủ xe để tiến hành trộm cắp xe.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/quang-ninh-mot-thanh-nien-danh-lieu-trom-o-to-vi-thieu-tien-tra-no-3925653-c.html