Quảng Ninh: Lũ dâng cao, huyện Ba Chẽ bị chia cắt

Tính đến 12h, ngày 19.7, do lũ dâng cao, một số nơi thuộc huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã chìm trong biển nước, nhiều nhà dân bị ngập lụt, chợ trung tâm phải di dời người và hàng hóa. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến một số cột điện bị đổ, toàn huyện mất điện.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã xuất hiện mưa lũ gây ngập nhiều điểm. Đặc biệt, ngầm tràn trên tuyến đường dẫn vào nhiều thôn bị ngập úng, cô lập khu dân cư, nhiều tuyến đường liên xã cũng bị nước lũ chia cắt.

Trước tình hình mưa lũ, huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo mưa, lũ, sạt lở đất và di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Lũ dâng cao gây ngập lụt các cầu tràn và điểm thấp trũng.

Mưa lớn gây ngập lụt, cô lập các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Nước dâng cao tràn vào nhà dân.

Mưa lũ làm ngập tầng 1 chợ thị trấn Ba Chẽ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch UBND huyện ba Chẽ, cho biết: "Mưa lớn trên địa bàn huyện diễn ra từ đêm qua, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tạnh. Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến một số cột điện bị đổ. 8h sáng nay, toàn huyện đã mất điện. Huyện đang thực hiện công tác di dời hộ dân, chợ thị trấn Ba Chẽ ra khỏi vùng nguy hiểm. 300 hộ kinh doanh đã sơ tán an toàn. Các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đang được tập trung xử lý".

Lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ nhằm cứu trợ người dân kịp thời.

Hiện tại, trên địa bàn huyện, mưa vẫn rất to và nước đang tiếp tục dâng lên. Huyện Ba Chẽ đang tuyên truyền công tác phòng chống lụt bão để người dân không chủ quan, lơ là. Các ngành thường trực theo dõi tình hình và phải có mặt ngay tại các điểm nóng để nắm bắt và kịp thời xử lý các sự cố, nhằm đảm bảo tính mạng và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra.

“Chiều nay, nếu vẫn xuất hiện mưa lớn, người dân thuộc khu 3 và khu 4 thuộc thị trấn Ba Chẽ sẽ phải di dời”, lãnh đạo huyện Ba Chẽ cho biết.

Phương Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ninh-lu-dang-cao-huyen-ba-che-bi-chia-cat-896243.html