Quảng Ninh: Lợi dụng khai thác đất, ngang nhiên đục khoét 'vàng đen'

Dựa vào việc khai thác đất để san lấp cho dự án sân bay rồi xúc than trái phép, là những phản ánh của người dân huyện Vân Đồn - Quảng Ninh.

Theo phản ánh, thời gian qua, núp bóng việc khai thác đất phục vụ một dự án lớn tại Quảng Ninh (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn) một số cá nhân và đơn vị đã lợi dụng để khai thác than trái phép với số lượng lớn.

Để xác thực những thông tin phản ánh, ngày 25/10/2017, nhóm phóng viên Pháp luật Plus đã có mặt tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn nơi đang thi công dự án.

Có mặt tại đây, theo ghi nhận ban đầu, mọi hoạt động thi công cho dự án diễn ra hoàn toàn bình thường trong sự tấp nập của các công nhân.

Thế nhưng, bất ngờ xảy ra khi phóng viên dùng thiết bị chuyên dụng ghi lại những hình ảnh từ trên cao thì một “đại công trường” khai thác than bắt đầu hiện ra theo như những lời người dân phản ánh.

Những hình ảnh này được nghi lại vào ngày 25/10/2017.

Những hình ảnh thể hiện rõ nét, cách dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh khoảng 500m, cả một vùng rộng lớn hàng nghìn m2, trước đó bị đào bới nham nhở, máy xúc vẫn đang ngang nhiên hoạt động xúc than.

Một chiếc máy liên tục xúc những gầu than vun thành một đống, những đống than này được phủ lên một lớp tấm bạt lớn.

Một vùng rộng lớn cả nghìn mét vuông đã bị xúc nham nhở.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc khai thác than này, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Đặng Tiến Sỹ - Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Đồn.

Ông Sỹ cho biết, để phục vụ thi công dự án Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn (Công ty Vân Đồn) được phép thực hiện dự án khai thác đất. Trong quá trình khai thác đất, đã phát lộ nhiều vỉa than lộ thiên.

Ngay sau đó, ngày 24/8/2017, Công ty Cổ phần Than Sông Hồng thuộc Tổng công ty Đông Bắc đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tổ chức thu hồi, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên xuất hiện trong quá trình khai thác đất. Yêu cầu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Tuy nhiên, việc thu hồi than này đã được dừng từ ngày 29/9/2017 theo chỉ đạo số 7263/UBND-CN của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “thi công khai thác đất và thu hồi than xuất lộ trong quá trình thực hiện khai thác đất phục vụ dự án tại huyện Vân Đồn.

Cụ thể, tại điều 1 của văn bản chỉ đạo: “Chấm dứt toàn bộ hoạt động thu hồi, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên than xuất hiện trong quá trình thực hiện khai thác đất phục vụ thi công dự án tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn của Tổng công ty Đông Bắc; thời gian kể từ ngày 29/9/2017.

Tổng công ty Đông Bắc có trách nhiệm di chuyển máy móc thiết bị, than xít ra khỏi khu vực Dự án; giải toản lán trại, nhà xưởng phục vụ phương án thu hồi than. Rà soát, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo đúng quy định hiện hành; thời gian xong trước ngày 04/10/2017”.

Công trường khai thác nằm cạnh dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh ở huyện Vân Đồn.

Tuy nhiên, điều mà nhiều bạn đọc phản ánh ở đây, sau khi đã thu hồi hết số lượng than cho phép thì hoạt động xúc than vẫn ngang nhiên diễn ra.

Thế nhưng phía phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Đồn lại khẳng định, hiện tại không có bất cứ đơn vị nào đang hoạt động tại địa điểm nói trên.

Vậy, ai là người đang ngang nhiên đào bới, xúc than một cách công khai tại khu vực này? Hơn thế nữa, việc đào bới này được ghi nhận sau gần 1 tháng kể từ khi có văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thu hồi, vận chuyển và tiêu thụ số lượng than ở địa điểm nói trên và cũng giao cho UBND huyện Vân Đồn thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Việc khai thác than trái phép không chỉ làm hao mòn tài nguyên khoáng sản của Quốc gia mà còn làm thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước, thế nhưng lại được diễn ra công khai, chưa thấy sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Vậy câu hỏi mà dư luật đặt ra: Liệu có phải Chính quyền huyện Vân Đồn đang thiếu trách nhiệm, làm ngơ với chỉ đạo của UBND tỉnh để cho “than tặc” hoành hành?

Trong khi mọi hoạt động đã bị yêu cầu dừng lại thì đơn vị đang ngang nhiên đào bới, khai thác than kia là đơn vị nào?

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-ninh-loi-dung-khai-thac-dat-ngang-nhien-duc-khoet-vang-den-d56038.html