Quảng Ninh liên tiếp thu giữ, tiêu hủy thực phẩm nhập lậu

Trong hai ngày 3-4/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiến hành tiêu hủy gần 2,2 tấn nội tạng động vật và hến không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Vào lúc 14 giờ, ngày 4/5, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 đã tiến hành tiêu hủy gần 1,3 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào hồi 10 giờ, ngày 4/5 tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, hai đơn vị trên đã kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến nội tạng động vật do Vũ Văn Đủ ( sinh năm 1982, trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có gần 1,3 tấn nội tạng động vật không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trị giá hàng hóa khoảng 25 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt Vũ Văn Đủ 12 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3/5, tại khu vực xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện ôtô 14L-8146 do Đặng Văn Long (sinh năm 1954, trú tại tổ 7, khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long) điều khiển, vận chuyển 900kg hến không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 9 đã lập biên bản, xử phạt chủ phương tiện 5 triệu đồng, đồng thời thu giữ toàn bộ 900kg hến để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 3/5, tại khu vực đảo Vĩnh Thực, Móng Cái, Tổ kiểm soát cơ động Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã kiểm tra tàu gỗ biển kiểm soát QN-901.68TS, do ông Bùi Văn Nghị (trú tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) điều khiển, phát hiện gần 6 nghìn con cá song giống nhập lậu./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-lien-tiep-thu-giu-tieu-huy-thuc-pham-nhap-lau/500756.vnp