Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện hai ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Đông Triều

Thông tin từ UBND TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) hôm nay (11/03) cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện hai ổ dịch lợn châu Phi và tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch lan rộng.

Số lợn mắc bệnh dịch nhanh chóng được tiêu hủy để tránh lây lan, ảnh: QTV

Số lợn mắc bệnh dịch nhanh chóng được tiêu hủy để tránh lây lan, ảnh: QTV

Cụ thể vào khoảng tháng 02/2019, bà Nguyễn Thị Vân (trú tại thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã mua lợn giống (không rõ nguồn gốc, xuất xứ) từ các thương lái. Đến 07/03, đàn lợn trên có một số con bị ốm rồi chết tuy nhiên bà Vân lại giấu đem chôn sau vườn.

Khi số lợn chết ngày một tăng, gia đình bà Vân mới báo cho cơ quan thú y địa phương. Lực lượng chức năng đến lấy mẫu để xét nghiệm cho thấy kết quả đàn lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, toàn bộ 53 con lợn nhà bà Vân (trọng lượng 12 – 15kg) được tổ chức tiêu hủy.

Trước đó vào ngày 09/03, lực lượng chức năng TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở gia đình bà Nguyễn Thị Làn (thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

Lúc đầu, 1 trong tổng số 14 con lợn của gia đình bà Làn có biểu hiện sốt, bỏ ăn. Tới ngày 7/3, đàn lợn của gia đình bà Làn đều đồng loạt mắc các triệu trứng sốt, bỏ ăn, phân táo bón.Tiếp đó, Chi cục thú y đã lấy 4 mẫu phẩm gửi lên Chi cục thú y vùng II (Hải Phòng) xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cho thấy 4 mẫu phẩm đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng đã phải tiến hành tiêu hủy toàn bộ 14 con lợn của gia đình bà Làn (tổng trọng lượng gần 1 tấn).

Để phòng tránh dịch tả lợn châu Phi lây lan, Sở NN&PTNT khuyến cáo các địa phương cần tăng cường biện pháp bao vây ngăn dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, thực phẩm qua địa bàn. Đồng thời cấm buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào khu vực ổ dịch.

Đặc biệt, những hộ chăn nuôi cần tiếp tục làm tốt vệ sinh chuồng trại, không cho lợn ăn thức ăn sống, sử dụng nguồn nước, thức ăn không đảm bảo vệ sinh và báo ngay cho cơ quan thú y khi đàn lợn có biểu hiện lạ.

Phương Linh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-ninh-lien-tiep-phat-hien-hai-o-dich-ta-lon-chau-phi-tai-dong-trieu-3987055-c.html