Quảng Ninh: Liên tiếp các vụ tai nạn khiến công nhân mỏ tử nạn

Trong quá trình đào lò thượng vỉa 15 thì than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống vùi lấp 2 công nhân.

Sáng nay (8.4), ông Lê Văn Sử, Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh thông tin: Khoảng 20h40 ngày 7.4, tại Phân xưởng khai thác 5, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 người chết và 1 người bị thương phần mềm. Nạn nhân tử vong là Đoàn Văn Sỹ, thợ lò bậc 5/6 (SN 1991, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình), nạn nhân bị thương là Phạm Ngọc Chi (SN 1987, quê ở Ninh Giang, Hải Dương).

Theo ông Lê Văn Sử, vụ tai nạn lao động đang được điều tra nguyên nhân. Có thể tóm tắt sơ bộ vụ việc: Vào ca 2 ngày 7.4, trong quá trình đào lò thượng vỉa 15 thì than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống vùi lấp gây tai nạn cho 2 công nhân.

Công nhân mỏ Quảng Ninh vào ca khai thác than hầm lò.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhóm công nhân làm gần đó đã phát hiện, tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, nhưng công nhân Đoàn Văn Sỹ đã tử vong. Nạn nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho nạn nhân bị thương nhẹ.

Trước đó, trong tháng 3.2018 đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân mỏ tử vong. Cụ thể, tại Công ty CP Than Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh), trong lúc nạo vét bùn tại bể lắng -250 thì bùn than trượt lở xuống xe goòng khiến xe ép vào 1 công nhân, dẫn đến công nhân này tử nạn.

Vào khoảng 11h30 ngày 6.3, tại lò thượng vỉa 8, mức +15/+60 phân xưởng khai thác 9, Công ty than Nam Mẫu, TP.Uông Bí xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ và 1 công nhân bị thương. Công nhân tử vong là anh Lê Công Trọng (SN 1989, quê Bắc Ninh) là công nhân phân xưởng khai thác 9. Công nhân bị thương là anh Lưu Thanh Thành (SN 1987 quê Hưng Yên).

Nguyễn Quý

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ninh-lien-tiep-cac-vu-tai-nan-khien-cong-nhan-mo-tu-nan-864427.html