Quảng Ninh: Lễ khai hội đền Cửa Ông

Ngày 15/3 (mùng 3 tháng 2 Âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, đã diễn ra Lễ khai hội Đền Cửa Ông, trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Khác với mọi năm, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch nên lễ hội năm nay chỉ có phần lễ không có phần hội. Lượng du khách thập phương đến tham gia lễ hội cũng giảm khá nhiều so với các năm trước.

Lễ hội đền Cửa Ông được diễn ra hàng năm vào ngày 3, 4 tháng 2 và ngày 3, 4 tháng 8 Âm lịch, để tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng và nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc.

Người dân vào đền phải qua các thủ tục phòng dịch nghiêm ngặt. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Người dân vào đền phải qua các thủ tục phòng dịch nghiêm ngặt. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Phần Lễ được tổ chức với đầy đủ các nghi thức truyền thống gồm: Lễ khai hội, Lễ dâng hương tưởng niệm, Lễ tế Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần tại Đền Thượng, Lễ tế Thánh Mẫu.

Cùng ngày, thành phố Cẩm Phả đã phát động phong trào trồng 600 cây hoa hồng tại Công viên ven biển Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, nhằm hưởng ứng phong trào “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hồng”. Phong trào “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hồng” là một trong những hoạt động nhằm xây dựng Cẩm Phả hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.

Minh Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ninh-le-khai-hoi-den-cua-ong-556215.html