Quảng Ninh: Lập các chốt giao thông kiểm soát phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã lập các chốt giao thông nhằm kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra, vào tỉnh

Theo đó, sáng ngày 28/01, thị xã Đông Triều đã lập 8 chốt giao thông tại các khu vực giáp với TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nhằm kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra, vào tỉnh.

 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên QL18, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều được thiết lập .

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên QL18, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều được thiết lập .

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng Công an, Quân đội, Y tế và các lực lượng tăng cường khác đều bố trí nhân lực ứng trực 24/24h để kiểm soát chặt chẽ, tạm dừng tất cả các trường hợp người và phương tiện không phải là người dân địa phương vào thị xã. Người dân địa phương được khuyến cáo không nên ra khỏi địa bàn, thực hiện cách ly tại gia đình, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại theo hướng dẫn để phòng, chống dịch.

Đến nay, thị xã Đông Triều đã rà soát được 19 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca nhiễm tại TP Chí Linh (Hải Dương), kịp thời cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, nhanh chóng rà soát các trường hợp F2, F3 ngay trong ngày 28/1 để kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng chống dịch.

Cùng với các giải pháp trên, thị xã Đông Triều cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng mọi cuộc họp không cần thiết, tạm dừng mọi hoạt động lễ hội, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi giải trí trên địa bàn, tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/quang-ninh-lap-cac-chot-giao-thong-kiem-soat-phong-chong-dich-573715.html