Quảng Ninh: Lãnh đạo tỉnh trực tiếp giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp

Nằm trong chương trình hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh, sáng nay (3/10), UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhằm lắng nghe và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến nay, tổng số hội viên chính thức trong Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã lên đến con số 768 doanh nghiệp; 10/14 địa phương đã có tổ chức hội; 3.000 doanh nghiệp khác là hội viên của các hiệp hội tập thể, hiệp hội làng nghề tại các địa phương.

Những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm, là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền về giải quyết kiến nghị, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nắm bắt cơ hội, xúc tiến đầu tư… 9 tháng đầu năm 2018, đã có trên 100 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp được các ngành chức năng liên quan giải quyết, tháo gỡ thông qua đơn thư hoặc các buổi làm việc trực tiếp của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đều đã có những phản hồi tích cực, không có doanh nghiệp nào kiến nghị lại nội dung đã kiến nghị trước đó.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Mạnh Trường)

Buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa diễn ra sáng nay là một trong nhiều chương trình trực tiếp đối thoại, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, các bên đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian qua và định hướng những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2018.

Sắp tới Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tỉnh Quảng Ninh cũng đã có kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Phòng Công nghiệp - Thương mại Việt Nam tổ chức buổi cafe doanh nhân, gặp gỡ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây cũng sẽ là diễn đàn tốt để các doanh nghiệp đối thoại trực tiếp, đưa ý kiến, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh phát biểu. (Ảnh: Mạnh Trường)

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những đóng góp tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đồng thời khẳng định, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của tỉnh tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây là có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm đặt ra, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần động viên các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường đầu tư hiệu quả cùng với toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018. Các doanh nghiệp phải luôn chấp hành tốt mọi quy định của pháp luật, nhất là công khai, minh bạch trong kê khai thuế, và các nghĩa vụ tài chính khác, tránh các biểu hiện như trốn thuế, gian lận thương mại và cần quan tâm hơn đến người lao động.

Chủ trương trước sau như một, Quảng Ninh không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Doanh nghiệp lớn, có tâm huyết sẽ được ưu tiên, tạo điều kiện đầu tư những dự án chiến lược, lâu dài; các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tạo điều kiện, bố trí trong các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Ngoài ra, tỉnh còn có cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, sử dụng nguồn lao động; hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, chế xuất…

Nguyễn Quân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/quang-ninh-lanh-dao-tinh-truc-tiep-giai-quyet-vuong-mac-cho-doanh-nghiep-45936