Quảng Ninh lại đòi tăng phí du lịch, doanh nghiệp kêu trời vì như bị 'đánh úp'

Sắp tới khi thăm quan vịnh Hạ Long, nhiều du khách có thể sẽ 'ngỡ ngàng', không phải trước kỳ quan mà là vì giá vé, khi đơn vị quản lý vịnh vừa ra văn bản đề xuất tăng phí tham quan lên cao chóng mặt. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng bàng hoàng không kém khi chỉ còn chưa đến 24h để phản hồi đề xuất trên.

Giá vé tăng “đột biến”

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch đang hết sức bức xúc trước việc, ngày 22/10/2019, Ban quản lý vịnh Hạ Long (BQL) ra văn bản số 934/BQLVHL-KHTC xin ý kiến cho dự thảo đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo đề án, 5 tuyến tham quan ban ngày có mức tăng trung bình 22% so với năm 2019, tăng thêm 50.000 đồng. Tuy nhiên, ở 6 tuyến tham quan nghỉ đêm trên vịnh tăng trên 150% so với giá cũ.

Cụ thể du khách tham quan tuyến 2 và lưu trú 1 đêm tăng từ 550.000 đồng/người/đêm lên 950.000 đồng/người/đêm (tăng 73% so với hiện tại); tuyến 2 và lưu trú 2 đêm tăng từ 750.000 đồng/người/đêm lên 1.200.000 đồng/người/đêm (60%); tuyến 3, 1 đêm và tuyến 4, 1 đêm, tăng từ 500.000 đồng/người/đêm lên 800.000 đồng/người/đêm (60%); tuyến 3, 2 đêm và tuyến 4, 2 đêm, tăng từ 650.000 đồng/người/đêm lên 1.050.000 đồng/người/đêm (62%).

Sắp tới khi tham quan vịnh Hạ Long, du khách có thể sẽ phải bỏ cả tiền triệu do giá vé tăng cao (ảnh internet).

Sắp tới khi tham quan vịnh Hạ Long, du khách có thể sẽ phải bỏ cả tiền triệu do giá vé tăng cao (ảnh internet).

Lý do điều chỉnh phí tham quan vịnh Hạ Long được BQL vịnh đưa ra là: nhằm đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Đồng thời, việc điều chỉnh này nhằm xây dựng phương án giãn tuyến, giải pháp phân tải khách du lịch tại các tuyến, điểm du lịch trên vịnh Hạ Long đảm bảo khoa học, phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng tuyến du lịch, điểm du lịch, tạo sản phẩm du lịch mới cho du khách có nhiều sự lựa chọn, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái, giữ gìn môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Trước đó, vào cuối năm 2018, ban quản lý vịnh Hạ Long đã điều chỉnh và tăng phí từ 20%-85% đối với các tuyến, tour du lịch trên vịnh Hạ Long. Lý do cả 2 lần tăng phí được BQL vịnh Hạ Long đưa ra nhằm đa dạng hóa các loại hình, dịch vụ du lịch đồng thời xây dựng phương án giãn tuyến, phân tải khách du lịch tại các tuyến điểm du lịch trên vịnh Hạ Long.

Đề xuất kiểu “đánh úp”

Đáng chú ý, thời hạn để các doanh nghiệp đưa ra ý kiến tham gia bằng văn bản chỉ trong 3 ngày, chậm nhất đến 16h30 ngày 25/10 gửi về BQL vịnh. Chậm hơn thời gian trên, nếu các đơn vị không có ý kiến gửi về BQL coi như đồng ý với dự thảo.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh, đến chiều tối ngày 24/10/2019, các doanh nghiệp mới nhận được văn bản xin ý kiến. Ông T., quản lý một đơn vị lữ hành cho biết: “Việc văn bản đến muộn cùng với thời hạn chỉ còn chưa đầy 1 ngày phải đưa ra ý kiến làm chúng tôi hết sức bức xúc, chẳng khác nào “đánh úp” buộc doanh nghiệp phải theo cả”. Vị này cũng chia sẻ, muốn lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo thì BQL vịnh phải cho doanh nghiệp có nhiều thời gian nghiên cứu, lấy ý kiến của các đối tác, làm cơ sở để góp ý cho đảm bảo. Trong khi nhiều doanh nghiệp chưa nhận được văn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

Văn bản lấy ý kiến tăng giá vé của BQL vịnh Hạ Long làm nhiều doanh nghiệp bức xúc.

Ông Đào Mạnh Lượng, chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long thông tin, đến tối ngày 24/10 vẫn chưa nhận được văn bản lấy ý kiến của ban quản lý vịnh Hạ Long mà chiều ngày 25/10 đã phải có ý kiến với đề xuất. “Chi hội tàu du lịch Hạ Long không nhận được văn bản của ban quản lý vịnh, việc tăng giá cao như thế này sẽ đè nặng và gây ảnh hưởng chủ yếu đến các doanh nghiệp lữ hành và khách hàng” - ông Lượng cho hay.

Một số doanh nghiệp kinh doanh tour dẫn khách nước ngoài tham quan vịnh Hạ Long cho biết đã ký hợp đồng với khách trước cả năm 2020 với giá cũ, mọi thay đổi giá thường phải có thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm nên việc tăng giá và lấy ý kiến gấp theo kiểu chạy nước rút của ban quản lý vịnh Hạ Long làm doanh nghiệp trở tay không kịp.

Không chỉ doanh nghiệp, du khách đến với Hạ Long cũng hết sức bất ngờ trước thông tin tăng giá vé. Anh Hà Công L., đang sinh sống tại Hà Nội chia sẻ: “Sắp tới gia đình tôi có dự định xuống Hạ Long du lịch và đi tàu tham quan vịnh, nếu giá vé tăng cao như vậy có thể sẽ phải lên kế hoạch cho những địa điểm khác phù hợp với kinh phí hơn”.

Ngoài ra, ban Quản lý vịnh Hạ Long căn cứ theo văn bản số 1505/UBND-XD2 ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh để bổ sung danh mục thêm mức thu phí đối với tàu nghỉ qua đêm.

Cụ thể, tham quan vịnh Hạ Long ban ngày, khách được tham quan tuyến 1,2,3,4 và các điểm thuộc tuyến, mức thu 900.000 đồng/lần/người (chỉ thực hiện thu phí khi có đủ điều kiện phê duyệt cấp phép của cơ quan có thẩm quyền). Khách tham quan 2 ngày 1 đêm tuyến 2 (tham quan ban ngày tuyến 1,2,3,4 và lưu trú 1 đêm tại tuyến 2) thu 1.500.000 đồng/lần/người; tham quan 3 ngày 2 đêm tại tuyến 2 (tham quan ban ngày tuyến 1,2,3,4 và lưu trú 2 đêm tại tuyến 2) thu 1.700.000 đồng/lần/người; tham quan 2 ngày 1 đêm tại tuyến 3 (tham quan ban ngày tuyến 1,2,3,4 và lưu trú 1 đêm tại tuyến 3) thu 1.400.000 đồng/lần/người; tham quan 3 ngày 2 đêm tại tuyến 3 (tham quan ban ngày tuyến 1,2,3,4 và lưu trú 2 đêm tại tuyến 3) thu 1.600.000 đồng/lần/người.

Mức tăng này không có ghi chú về việc thực hiện khi có đủ điều kiện cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Phạm Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-ninh-lai-doi-tang-phi-du-lich-doanh-nghiep-keu-troi-vi-nhu-bi-danh-up-a453980.html