Quảng Ninh không được chủ quan, nhất là ứng phó với hoàn lưu sau bão số 4

Ngày 16.8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Quảng Ninh.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tuyến đê biển Hà Na (TX Quảng Yên, Quảng Ninh). Ảnh: QTV

Tại khu vực đoàn công tác kiểm tra tại TX Quảng Yên, theo báo cáo, sau khi nhận được công điện của tỉnh Quảng Ninh, địa phương này đã cho hơn 2.863 phương tiện đang hoạt động trên biển về vị trí và diễn biến của bão để phòng tránh kịp thời; tiến hành kiểm tra các công trình thủy lợi, đê điều; rà soát hệ thống tiêu thoát nước bảo vệ cho gần 5.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; chủ động nạo vét, khơi thông tại các điểm có khả năng gây tắc nghẽn trên các tuyến kênh tiêu trục chính; kênh tiêu liên xã.

Riêng với tuyến đê Hà Nam - thuộc loại đê cấp III, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trên 56.000 dân và sản xuất nông nghiệp thuộc 8 xã đảo Hà Nam. Hiện còn trên 10km đê cùng 4 cống tiêu dưới đê chưa được nâng cấp, cải tạo, khả năng phòng chống mưa bão thấp, vì vậy, thị xã Quảng Yên cũng xác định đây là vị trí xung yếu, cần tập trung chỉ đạo trong mùa mưa bão.

Ngoài những chuẩn bị mọi tình huống cho tuyến đê biển Hà Nam khi báo số 4 gây ảnh hưởng, báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Địa phương đã thực hiện nghiêm công điện khẩn của Trung ương về chủ động các biện pháp phòng, chống cơn bão số 4.

Đặc biệt, từ ngày 15.8, tỉnh ngừng cấp phép lưu trú tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long và sáng 16.8 đã ngừng cấp phép các phương tiện thủy ra khơi, các phương tiện du lịch biển. Tổ chức kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá, đồng thời sẵn sàng các phương án di dời các hộ dân khi có yêu cầu…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp đối phó với với cơn bão số 4 tại Quảng Ninh. Ảnh: QTV

Địa phương này cũng đã cắt cử lãnh đạo đi kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá, đồng thời sẵn sàng các phương án di dời các hộ dân khi có yêu cầu; chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Đánh giá về công tác phòng bị bão số 4 tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường- Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu: Cơn bão số 4 diễn biến rất phức tạp, dự báo có khả năng mạnh thêm trước khi đổ bộ vào đất liền vào sáng mai 17.8. Vì vậy, Quảng Ninh không được chủ quan, nhất là ứng phó với hoàn lưu sau bão, mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tới người dân về diễn biến cơn bão; rà soát lại toàn bộ hoạt động trên tuyến biển, đảm bảo an toàn cho du khách và các phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản; có giải pháp giữ an toàn cho các công trình lớn, công trình công cộng; các huyện miền núi phải hết sức lưu ý khu vực ngầm tràn, kiên quyết không để người phương tiện qua lại khi có mưa lũ; ngành than phải đảm bảo an toàn đối với khu vực khai thác hầm lò, bãi thải...

Riêng với TX. Quảng Yên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị phải lưu ý các vị trí xung yếu, nhất là trên 10km đê chưa được nâng cấp; chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

T.N.Duy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-ninh-khong-duoc-chu-quan-nhat-la-ung-pho-voi-hoan-luu-sau-bao-so-4-625568.ldo