Quảng Ninh: Khai trương chợ cảnh - chợ phiên trong lòng đô thị

Sáng 1/9, TP Ung Bí - tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai trương không gian Chợ Cảnh du lịch. Đây là một hoạt động thương mại theo mô hình chợ truyền thống với các gian hàng mang nét đặc trưng cũng như những sản vật vùng miền. Ung Bí muốn mang đến cho người dân cũng như du khách một trải nghiệm một chợ quê, chợ phiên xưa trong lòng đô thị.

Nhân dịp chào mừng Quốc khánh ngày 2/9, 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ngày 1/9, Thành phố Ung Bí (thị xã Ung Bí xưa) khai trương, chính thức đưa Chợ Cảnh đi vào hoạt động. Chợ Cảnh sẽ hoạt động trong một phần diện tích chuyển đổi trên nền chợ Yên Thanh - phường Yên Thanh- Tp Ung Bí do Công ty TNHH Thanh Thảo làm chủ đầu tư. Với diện tích trên 5000m2 với tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng. Chợ Cảnh sẽ hoạt động hàng ngay như thông thường nhưng ở phiên chợ chính sẽ được họp vào sáng thứ 7 hàng tuần theo mô hình chợ phiên xưa.

Tại đây, quần chúng nhân dân và du khách sẽ được trải nghiệm một không gian hồn Việt xưa, với các sản vật hàng hóa được trưng bày, trao đổi rất đa dạng như; cây cảnh, cây giống, bonsai, đồ mỹ nghệ gỗ hay gốm sứ, gà, vịt… đặc biệt có một không gian luôn thu hút nhiều người dân và du khách đến thăm đó là nơi trưng bày các hiện vật cổ, xưa cũ của thời chiến tranh giải phóng dân tộc, của thời bao cấp đó là xe máy Simson của Đức, xe đạp Thống Nhất, xe đạp hiệu Peugeot của Pháp, bếp đầu, máy khâu hay là những chiếc tivi đen trắng, đài radio…

Các đồng chí lãnh đạo tham dự lễ khai trương

Ngoài ra chợ Cảnh còn là nơi giao lưu gặp gỡ giao thương của những người yêu sinh vật cảnh giữa những người chơi không chuyên với những người trong các Câu lạc bộ yêu thích thú cưng và chim. Cũng trong buổi khai trương chợ Cảnh một cuộc thi chim Chào mào cũng được tổ chức và thu hút rất nhiều người theo dõi. Hơn 40 lồng chim Chào mào đã thi đấu và trải qua hơn 10 vòng thi với mỗi vòng từ 3 đến 6 phút. Với tiêu chí chọn ra những chú chim Chào mào lanh lợi, khỏe mạnh, hót liên tục từ 3 âm tiếng trở lên và không trùng lặp.

Hiện chợ Cảnh đã có hơn 150 quầy hàng kinh doanh cố định và lưu động cùng hơn 80 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký vào hoạt động tại chợ. Với mong muốn thu hút các doanh nghiệp, tổ chức đến với chợ Cảnh, Ban quản lý chợ Cảnh sẽ miễn 100% tiền thuê điểm kinh doanh trong năm đầu tiên cũng như một số ưu đãi khác.

Chợ Cảnh Ung Bí đi vào hoạt động sẽ góp phần làm phong phú, đa dạng thêm các loại hình sản phẩm du lịch tạo nên một điểm đến mang đậm nét riêng thu hút người dân và du khách. Đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu các sản phẩm vùng miền đến với người dân và du khách./.

Ngọc Hân - Tuấn Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/quang-ninh-khai-truong-cho-canh--cho-phien-trong-long-do-thi-d2054649.html