Quảng Ninh: Hung thủ giết hại dã man người tình đã bị bắt

Sau hơn 1 ngày gây án, đối tượng Hoàng Văn Bằng dùng dao đoạt mạng người tình khi đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc đã bị bắt.

Đối tượng Hoàng Văn Bằng (ngồi giữa).

Vào hồi 4h ngày 17.7, Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà, Công an thành phố Móng Cái và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt giữ Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1968, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) tại Móng Cái khi đối tượng này đang tìm cách vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Hoàng Văn Bằng là kẻ giết hại dã man chị Hồng Thị Thủy tại phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà (Hải Hà) vào đêm 15.7.

Đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Theo đó vào lúc 22h45 ngày 15.7, tại số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà (Hải Hà, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Hồng Thị Thủy (sinh năm 1985, trú cùng địa chỉ là căn nhà của bố mẹ đẻ) bị đâm, chém bằng nhiều nhát dao khiến chị Thủy tử vong tại chỗ.

Nghi phạm Hoàng Văn Bằng là người tình của nạn nhân, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhà số 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cùng cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để làm công tác khám nghiệm.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Bằng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Phú (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/quang-ninh-hung-thu-giet-hai-da-man-nguoi-tinh-da-bi-bat-619113.ldo