Quảng Ninh: Hợp long cầu Triều

Vừa qua, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã tổ chức lễ hợp long cầu Triều và đường dẫn nối Quốc lộ 18 đoạn qua thị xã Đông Triều với đường Tỉnh lộ 389 Hải Dương đoạn qua huyện Kinh Môn.

Lãnh đạo thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và thị xã Kinh Môn (Hải Dương) hợp long cầu Triều.

Lãnh đạo thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và thị xã Kinh Môn (Hải Dương) hợp long cầu Triều.

Công trình có tổng mức đầu tư là 401,85 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ đầu tư chi phí xây dựng phần cầu, ngân sách thị xã Đông Triều chi cho công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng phần đường dẫn (phía Quảng Ninh).

Cầu Triều được khởi công xây dựng từ ngày 5/10/2019, đến nay đã thi công được 13 tháng, thực hiện xong các hạng mục 2.000/2.200m đường dẫn, xong toàn bộ hạng mục đúc hẫng và 13 nhịp dẫn Supper T. Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2020.

Phối cảnh cầu Triều.

Cây cầu dài 749,05m, rộng 12m, bao gồm 2 làn xe cơ giới mỗi làn rộng 3,5m, 2 làn xe hỗn hợp mỗi làn rộng 2m. Cầu sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, được thiết kế và thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng. Đường dẫn dài 2,2km, trong đó đoạn từ đầu tuyến giáp đường quốc lộ18 dài 200m mặt đường rộng 22,0m, đoạn còn lại đến chân cầu Triều dài 2km mặt đường rộng 11,0m, kết cấu đường bê tông nhựa Aphan dày 12cm

Công trình được thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến cho đến hết phạm vi cầu, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và xây dựng thị xã Đông Triều “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-hop-long-cau-trieu-293310.html