Quảng Ninh: Hơn 1.600 du khách không thể vào đất liền do ảnh hưởng bão số 2

Do ảnh hưởng của bão số 2 đang đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía bắc, tại huyện đảo Cô Tô có hơn 1.600 du khách chưa thể vào đất liền.

Nhằm chủ động phòng chống cơn bão số 2 đang đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía bắc, đặc biệt các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định… trong ngày hôm nay UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, sở ban ngành khẩn trương triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng chống cơn bão số 2.

Đồng thời, trong ngày hôm nay (3/7), phía Cảng vụ đường thủy, nội địa tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyến đảo từ 11h, riêng tàu ra đảo Cô Tô đã tạm dừng cấp phép từ 6h, ngày 3/7.

Các phương tiện tàu, thuyền được huy động về nơi neo đậu an toàn.

Các phương tiện tàu, thuyền được huy động về nơi neo đậu an toàn.

Đồng thời yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão an toàn đối với các khu vực Vịnh Hạ Long, Cẩm Phả, Đầm Hà, Móng Cái từ 11h.

Thông tin về tình hình công tác phòng chống cơn bão số 2, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đảo Cô Tô cũng đã có những chỉ đạo các xã, cơ sở lưu trú cũng các cơ sở nuôi trồng thủy sản lên phương án chủ động ứng phó với cơn bão số 2.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam (Phapluatplus.vn), ông Trần Như Long - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô cho biết “Hiện tại thời tiết ngoài đảo có mưa vừa và gió cấp 7, giật cấp 8 trên cấp 8, các phương tiện tàu thuyền đã vào nơi tránh, trú an toàn”.

“Huyện cũng đã yêu cầu các chủ tàu, thuyền viên lên bờ và không ở lại phương tiện, nhà cửa của người dân ở các vùng trọng yếu cũng đã được chằng, chống gia cố, các lồng nuôi trồng thủy sản của ngư dân cũng đã được neo buộc tại các vùng an toàn”.

“Về vấn đề khách du lịch hiện tại còn 1.640 du khách còn ở lại trên đảo từ hôm qua (2/7). Phía huyện cũng đã thông tin tuyên truyền đến người dân, du khách để biết và chủ động quyết định có ở lại đảo hay không. Nếu như du khách nào mà về thì về từ hôm qua, còn hôm nay (3/7) thì không thể về được”.

“Phía huyện cũng đã cử cán bộ đến vấn an, hỗ trợ cá du khách ở lại trên đảo, phòng tài chính kế hoạch chuẩn bị các cơ sở, nhu yếu phẩm đảm bảo cho du khách cũng như người dân, đề người dân cũng như du khách yên tâm không khan hiếm những mặt hàng nhu yếu phẩm trong những ngày chống bão”, ông Trần Như Long cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Đọc-Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) chị đạo công tác phòng chống bão số 2.

Tại một diễn biến khác, liên quan đến công tác chỉ đạo ứng phó với con bão số 2, cũng trong ngày hôm nay (3/7) ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo dừng tất cả các cuộc họp để phòng, chống bão số 2.

Đồng thời , cùng ngày ông Nguyễn Văn Đọc cũng đã cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 2 tại huyện Vân Đồn.

Ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc triển khai chỉ đạo phòng, chống bão; tuyệt đối không được chủ quan trước mọi diễn biến. “Trong ngày 4/7, từ tỉnh đến cơ sở phải dừng tất cả các cuộc họp để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2”, người đứng đầu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Phapluatplus.vn tiếp tục cập nhật thông tin.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quang-ninh-hon-1600-du-khach-khong-the-vao-dat-lien-do-anh-huong-bao-so-2-d101149.html