Quảng Ninh: Hỏa hoạn xảy ra, 800 người tham gia chữa cháy

Sáng 23/6, cơ quan chức năng xác nhận có khoảng 800 người tham gia chữa cháy tại Công ty CP Thông Quảng Ninh. Hiện, chưa thống kê được thiệt hại sau vụ cháy.

Trước đó, chiều ngày 21/6 xảy ra vụ cháy lớn tại kho chứa nhựa thông của Công ty CP Thông Quảng Ninh, khu Bí Trung 1, phường Phương Đông (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp công tác dập lửa (Ảnh Phạm Tăng).

Ngay khi nhận được thông tin, Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo TP. Uông Bí cũng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa.

Có khoảng 800 người tham gia dập lửa khi vụ hỏa hoạn xảy ra (Ảnh Phạm Tăng)

Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân gây nên vụ cháy xảy ra tại thời điểm công nhân đang nạp nguyên liệu ở bồn hóa lỏng thuộc dây chuyền sản xuất số 3 ở Công ty CP Thông Quảng Ninh. Khi đám cháy xảy ra, dây chuyền đang có 600 tấn nguyên liệu và sản phẩm.

Nhựa thông được vận chuyển đến khu vực an toàn để tránh gây thiệt hại lớn

Do cháy nhựa thông là chất liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lây lan khu vực rộng, bốc cao hàng chục mét, đám cháy lan nhanh khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC của tỉnh đã huy động 800 người tham gia chữa cháy, trong đó 50% là lực lượng công an, quân sự, cảnh sát cơ động.

Cột khói bốc cao hàng chục mét

Sau hơn 3 giờ chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Hiện, chưa thống kê được thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. Rất may không có thương vong về người.

UBND tỉnh Quảng Ninh đang tích cực chỉ đạo lãnh đạo Công ty CP Thông Quảng Ninh, cơ quan chức năng liên quan sớm khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/quang-ninh-hoa-hoan-xay-ra-800-nguoi-tham-gia-chua-chay-d128813.html