Quảng Ninh hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, Quảng Ninh đã vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể vào cuộc vận động doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, người dân ưu tiên sử dụng các nông sản của địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi, sẻ chia khó khăn cùng người nông dân, những ngày qua, các đơn vị ngành Than đã vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ hơn 3 tấn cá song của ngư dân trên địa bàn huyện Vân Đồn. Trong đó, Công ty Than Thống Nhất là đơn vị đầu tiên của TKV tiêu thụ 2 tấn cá song cho các hộ nuôi trồng thủy sản của Vân Đồn. Cùng với Công ty Than Thống Nhất, Công ty CP Cơ khí Hòn Gai cũng hỗ trợ tiêu thụ 3 tấn cá song ở Vân Đồn thông qua Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Vân Hải; Công ty Than Hòn Gai hỗ trợ tiêu thụ gần 3,2 tấn nông, thủy sản.

Quất tết của nông dân TX Đông Triều được đưa đi tiêu thụ (ảnh Báo Quảng Ninh)

Quất tết của nông dân TX Đông Triều được đưa đi tiêu thụ (ảnh Báo Quảng Ninh)

Không chỉ ngành Than, hiện tại các doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh cũng tích cực kích cầu nông sản trong tỉnh. Công ty Xăng dầu B12 mua 100 cây quất, đào của nông dân TX Đông Triều, 870 con gà Tiên Yên (1,7 tấn), 0,5 tấn cá song Vân Đồn, để chăm lo tết cho cán bộ, công nhân với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Tại TX Đông Triều, ngoài việc kết nối các đầu mối để đưa hoa, cây cảnh ra tiêu thụ ở thị trường một số địa phương trong, ngoài tỉnh, thị xã còn vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức, giáo viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chung tay, cùng chia sẻ khó khăn cho người dân trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn. Cùng với đó, thị xã phối hợp với Sở Công Thương bố trí nhiều gian hàng đưa hoa tươi, cây cảnh Tết xuống Hội hoa xuân - trưng bày sinh vật cảnh TP Hạ Long trưng bày, tiêu thụ với số lượng lớn.

Đến thời điểm này, khoảng 205ha trồng hoa, cây cảnh các loại phục vụ Tết Tân Sửu, tập trung ở các xã, phường: Bình Khê, An Sinh, Bình Dương, Việt Dân, Hồng Phong, Đức Chính của Đông Triều đã cơ bản tiêu thụ hết với giá ổn định.

Với những hành động thiết thực từ tỉnh Quảng Ninh đã góp phần sẻ chia khó khăn với người nông dân, đặc biệt là những khu vực phong tỏa, vùng có dịch.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/quang-ninh-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-nong-san-d166592.html