Quảng Ninh hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Hôm nay (17/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử, phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương giới thiệu 32 người ứng cử đại biểu Quốc hội (không có người tự ứng cử), 284 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (có 1 người tự ứng cử). Qua rà soát, những người được giới thiệu, ứng cử về cơ bản đều đủ tiêu chuẩn, được cử tri tín nhiệm, đánh giá cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, sự liên hệ mật thiết với nhân dân; đảm bảo cơ cấu, thành phần, độ tuổi đạt và cao hơn so với yêu cầu phân bổ.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 20 người (16 người ứng cử tại địa phương và 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu), gấp 2,5 lần số đại biểu được bầu; trong đó có 6 đại biểu nữ, 3 đại biểu tôn giáo, 3 đại biểu là người ngoài Đảng và 2 đại biểu tái cử. Đối với đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị thống nhất danh sách sơ bộ 165 người ứng cử, gấp 2,5 lần số đại biểu được bầu; trong đó có 90 đại biểu nữ (hơn 54%), 77 người dưới 40 tuổi, 44 người ngoài Đảng, 7 đại biểu tôn giáo và 30 người tái cử, tỉ lệ đều cao hơn so với Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng hướng dẫn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, tiến hành từ ngày 21/3-13/4 tới./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quang-ninh-hiep-thuong-lan-thu-hai-bau-cu-dbqh-va-hdnd-tinh-nhiem-ky-2021-2026-843873.vov