Quảng Ninh: Hiểm họa khó lường trên con đường vào khu di tích Yên Tử

Dịp đầu xuân năm mới, Yên Tử luôn được lựa chọn là điểm đến của nhiều du khách và Phật tử trong cả nước. Tuy nhiên, cung đường đến với Yên Tử còn nhiều điều đáng lo ngại!

Tại khu di tích quốc gia Yên Tử, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã ghi nhận nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường hành hương thuộc "Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 18 vào khu di tích Yên Tử”.

Trên dọc tuyến, nhiều đoạn không có biển cảnh báo nguy hiểm và một số đoạn không có hàng rào, rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi di chuyển qua đây.

Được biết Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài hơn 7km trên địa bàn phường Phương Đông và Xã Thượng Yên Công thuộc Thành Phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh, do Công ty CP Nhân Bình có trụ sở tại Hà Nội thi công. Dự án đã triển khai hơn một năm, nhằm mục đích hạ thấp cốt đường, nắn chỉnh cục bộ giảm bán kính đường cong để đảm bảo an toàn giao thông và rút ngắn thời gian đi vào Yên Tử.

Một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại trên tuyến đường này:

Cung đường gần chùa Suối Tắm, đất đá không ổn định, có mặt trượt có nguy cơ sạt lở xuống người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Khu vực dốc Quảng Hái có biển chỉ dẫn ”Đường sạt lở nguy hiểm cấm đi lại” nhưng các phương tiện vẫn vô tư đi lại.

Nguyễn Hoan

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/quang-ninh-hiem-hoa-kho-luong-tren-con-duong-vao-khu-di-tich-yen-tu-98492