Quảng Ninh: Hai đối tượng dùng hung khí đánh trọng thương khách du lịch

Với lý do muốn đe dọa các khách du lịch là người địa phương khác đến thăm quan, 2 đối tượng đã dùng hung khí hành hung 2 du khách trọng thương.

Chìu Kim Thành (trái) và Lỷ Cảnh Thắng (phải) bị khởi tố vế tội "Cố ý gây thương tích". Ảnh: Quang Khải

Tối ngày 1/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Lỷ Cảnh Thắng (SN 2000) và Chìu Kim Thành (SN 1998), cả 2 cùng trú tại xã Quảng An) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT cho thấy, vào ngày 24/3, anh Đinh Chính Hợp (SN 1999, trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và một số người bạn trong xã đi đến thác Bạch Vân (xã Quảng An, huyện Đầm Hà) để tham quan du lịch.

Sau khi tham quan xong, nhóm của anh Hợp ra về thì bị 2 đối tượng lạ mặt chặn lại gây sự. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóm của anh Hợp bị 2 đối tượng dùng gậy sắt (loại gậy rút) lao vào đánh.

Hậu quả vụ việc khiến anh Hợp cùng bạn đi cùng đoàn là anh Bùi Đình Khang (SN 1998) bị thương. Gây án xong, các đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh Hợp cùng bạn trình báo cơ quan công an sau đó vào cơ sở y tế để chữa trị vết thương.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Đầm Hà cử lực lượng tiến hành xác minh, lấy lời khai của nạn nhân và truy bắt nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Chìu Kim Thành và Lỷ Cảnh Thắng là đối tượng đánh trọng thương nhóm khách du lịch nói trên nên đã tiến hành triệu tập để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng cho biết bản thân chúng không có thù oán gì với nhóm của anh Hợp nhưng lại ra tay tấn công khiến nạn nhân bị thương chỉ vì muốn đe dọa các khách du lịch là người địa phương khác đến thăm quan tại thác Bạch Vân.

Theo thông tin chính quyền địa phương cung cấp, Thành và Thắng không có công ăn việc làm ổn định, thường chơi bời, lêu lông và có hành vi quấy rối, gây sự đánh nhau tại địa phương

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Tạm đình chỉ CSGT bị tố rút chìa khóa xe, xưng 'mày tao' với người vi phạm

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quang-ninh-hai-doi-tuong-dung-hung-khi-danh-trong-thuong-khach-du-lich-64350-5.html