Quảng Ninh: Đưa chợ phiên Hà Lâu thành sản phẩm du lịch độc đáo

Là một trong 6 xã vùng cao của huyện Tiên Yên, Hà Lâu là xã duy nhất có chợ phiên. Chợ phiên Hà Lâu giữ được những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong vùng.

Cuối tháng 10/2018, chợ phiên Hà Lâu chính thức được khai trương sau thời gian dài chuẩn bị. Ngay trong ngày đầu khai trương, chợ phiên đón khoảng 7.000 lượt người từ khắp mọi miền trong, ngoài tỉnh tham quan, mua sắm. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 3 phiên tổ chức liên tiếp, chợ đón trên 8.200 lượt người ghé thăm, trong đó phần lớn là khách du lịch.

Những con số cho thấy sức hút của phiên chợ này, nếu biết phát huy chắc chắn nó sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc.

Với nét văn hóa đặc sắc riêng biết, chợ phiên Hà Lâu được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Quảng Ninh. Ảnh Xuân Thao

Chợ phiên Hà Lâu hình thành tự phát từ những năm 1965. Mãi đến năm 2001, xã đã đầu tư xây dựng khu nhà thương mại, dãy nhà lợp tôn ở thôn Bắc Lù, Nà Chang nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa của người dân địa phương.

Nhằm phát triển sản phẩm này, Tiên Yên đã xây dựng, chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên, đồng thời, đẩy mạnh khuyến khích, thu hút nhân dân tăng cường sản xuất các sản phẩm nông, lâm sản đặc trưng của xã như: Gừng, địa liền, mật ong, gà Tiên Yên, ngan, ốc khe, cá khe, măng rừng, thuốc tắm, rượu men lá...

Cùng với sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống của dân tộc Dao, Tày để đưa đến bán làm đồ lưu niệm, quà tặng tại chợ, huyện cũng thu hút và tạo điều kiện, khuyến khích các hộ kinh doanh ngoài địa bàn xã, các huyện lân cận của tỉnh Lạng Sơn đưa các mặt hàng nông sản, sản phẩm truyền thống dân tộc về hoạt động.

Ông Tạ Vĩnh Thắng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, cho biết, hiện huyện đang tập trung tuyên truyền quảng bá về chợ phiên Hà Lâu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, panô tấm lớn; từng bước kết nối với các hãng lữ hành về du lịch để đưa các tour du lịch đến chợ phiên Hà Lâu vào ngày chủ nhật hàng tuần, gắn với các điểm du lịch của huyện như phố đi bộ, thác Pạc Sủi, rừng ngập mặn Đồng Rui...

Ngoài ra, nhằm níu chân du khách ở lại lâu hơn với chợ phiên Hà Lâu, huyện Tiên Yên đã thành lập các đội văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và phục dựng, duy trì tổ chức tại chợ phiên các nghi lễ, trò chơi tiêu biểu như: Lễ cấp sắc, lễ rước dâu - đám cưới; đẩy gậy, kéo co, cà kheo, cầu lông gà…

Bên cạnh đó là các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Khu trồng ớt xuất khẩu của doanh nghiệp Lý Hoài Sơn tại Bắc Buông Khe Chanh; mô hình trồng cây chanh đào tại thôn Bản Phai Nà Tứ; thăm nhà, sinh hoạt tập quán của người Dao tại thôn Co Mười; thăm nhà sàn của người Tày ở thôn Nặm Mìn; thác Nhì Thiu tại thôn Nà Hắc...

“Chợ phiên không những giúp bảo tồn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, huyện Tiên Yên sẽ nỗ lực đưa sản hoạt động này trở thành sản phẩm du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa xã Hà Lâu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào năm 2019”, ông Vi Đức Phúc, Chủ tịch UBND xã Hà Lâu khẳng định.

Lê Cường

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/quang-ninh-hoi-cho-ocop-xuan-2019-se-to-chuc-tai-ha-noi-139824.html