Quảng Ninh: Dự án Khu đô thị Đồi Ngân Hàng quyết tâm về đích đúng tiến độ

Dự án Khu đô thị Đồi Ngân Hàng do công ty cổ phần Tuấn Thành làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công trường luôn sôi động, các kíp thực hiện liện tục 3 ca

“Chúng tôi cam kết với chính quyền địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, áp dụng các công nghệ thi công hiên đại, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình cũng như đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Dự án Khu đô thị Đồi Ngân Hàng, TP. Hạ Long đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng bền vững của địa phương” - ông Đoàn Văn Thế, Phó giám đốc công ty Tuấn Thành, chủ đầu tư dự án khẳng định.

“Ngay thời điểm ban đầu, chúng tôi đã gặp phải một khó khăn lớn, đó là dự án nằm lọt trong khu dân cư giữa trung tâm thành phố Hạ Long. Để xây dựng, việc đầu tiên là phải bốc xúc hàng nghìn khối đất đá mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”, ông Thế cho biết.

Tuyến kè hàng trăm tỷ đồng đang gấp rút hoàn thành

Sau nhiều tháng nghiên cứu, tham vấn ý kiến các chuyên gia, công ty Tuấn Thành đã quyết định chi hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống kè bê tông gồm 21 tuyến, đến nay đã hoàn thành 9 tuyến, các tuyến còn lại sẽ cán đích trong năm 2019. Đây được đánh giá là tuyến kè hiện đại bậc nhất trên địa bàn Hạ Long. Việc xây dựng tuyến kè này đã đảm bảo được yếu tố an toàn cho những hộ dân ở trên cao trong quá trình đơn vị thi công san gạt mặt bằng.

Cũng theo ông Thế, hiện nay đơn vị đang gấp rút thi công và bố trí tăng ca để hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của tỉnh và thành phố về tiến độ dự án.

Kể từ khi khởi công, dự án luôn duy trì đội ngũ công nhân hàng trăm người hối hả làm việc ngày đêm. Trên công trường dự án, luôn là một không khí lao động khẩn trương và sôi động. Mà không khẩn trương cũng không được, thời gian cam kết hoàn thành đã ấn định, các yếu tố hỗ trợ được tỉnh tạo điều kiện tối đa. Vấn đề bây giờ chỉ là sự quyết tâm của ý chí và năng lực của con người.

Tuyến đường ngay chân dự án, nơi các xe vận chuyển đất chạy qua

“Tính thời điểm này, ngoài việc hoàn thành 9 tuyến kè, chúng tôi đã thực hiện cơ bản công tác san nền với khối lượng đất đá bốc xúc vận chuyển hơn 75% khối lượng đất đá. Riêng khu hạ tầng A với trên 50.000m2 đã hoàn thành, có thể tiến hành xây dựng các công trình, các hạng mục chính theo quy hoạch đã được phê duyệt”, ông Thế cho biết thêm.

Bên cạnh việc xây dựng, chủ đầu tư cũng đặc biệt quan tâm đến việc chấp hành các yêu cầu của chính quyên địa phương về công tác đảm bảo môi trường, đặc biệt là việc vận chuyển đất đá theo quy định

Anh Nguyễn Huy, chủ một của hàng kinh doanh ngay sát dự án cho biết: “Mặc dù công trường lớn, nằm rất gần khu dân cư nhưng tôi thấy họ san gạt, vận chuyển rất đảm bảo các yếu tố về thời gian và môi trường. Các xe vận chuyển không những chạy đúng giờ quy định mà còn được che chắn không phát bụi khi vận chuyển. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng thường xuyên phun nước đảm bảo môi trường sạch sẽ, không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi”.

Với quyết tâm cùng sự năng động của đội ngũ kỹ sư, công nhân, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao theo từng ngày, từng việc cụ thể của đại diện chủ đầu tư công trình, dự án sẽ đảm bảo tiến độ và Khu đô thị Đồi ngân hàng sẽ là một công trình góp phần làm đẹp thêm cho đô thị Hạ Long.

Dự án Khu đô thị Đồi Ngân Hàng nằm trên địa bàn phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Tổng diện tích là 249,422,1m2. Dự án bao gồm 2 khu, trong đó khu A là nhà liền kề, khu B là biệt thự sang trọng. Tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng.

ANH VŨ

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/quang-ninh-du-an-khu-do-thi-doi-ngan-hang-quyet-tam-ve-dich-dung-tien-do-140204.html