Quảng Ninh: Đoàn viên thanh niên huyện Bình Liêu chung tay bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên

Huyện đoàn Bình Liêu phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tổ chức chương trình 'Ngày thứ 7 tình nguyện' ra quân dọn vệ sinh môi trường đường biên, cột mốc biên giới.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, ngày 27/10, Huyện đoàn Bình Liêu phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tổ chức chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” ra quân dọn vệ sinh môi trường đường biên, cột mốc biên giới. Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân và du khách nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực đường biên và các điểm du lịch.

Đoàn viên thanh niên cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tham gia dọn vệ sinh tại các cột mốc biên giới tại Bình Liêu.

Tham gia chương trình gốm có 50 đoàn viên thanh niên, thành viên câu lạc bộ Phượt Bình Liêu cùng lực lượng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tiến hành dọn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải dọc tuyến biên giới từ mốc 1305 đến mốc 1300. Đồng thời, tổ chức lắp đặt thùng rác, gắn biển báo môi trường tại khu vực đường lên mốc 1305.

Đây là hoạt động ý nghĩa được tuổi trẻ huyện Bình Liêu duy trì thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân, du khách để cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường tuyến đường biên, mốc giới nơi địa đầu của Tổ quốc.

Đoàn viên thanh niên thu nhặt rác tại các điểm thu thu hút nhiều khách du lịch đến với Bình Liêu.

Nói về công tác Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên nơi miền biên viễn của tình Quảng Ninh, anh Nguyễn Bá Trinh-phó Bí thư huyện đoàn Bình Liêu cho hay “Trong những năm gần đây du lịch bình Liêu rất phát triển, rất đông du khách đến với Bình liêu đặc biệt là khách phượt vào những ngày cuối tuần, những điểm Du khách hay đến tham quan là khu vực cột mốc biên giới 1300, 1305, sống lưng khủng long, Thác Khe vằn, tuy nhiên một bộ phận không nhỏ khách phượt còn thiếu ý thức trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường, xả rác bừa bãi”

“Nhằm chung tay cùng với Huyện và các đoàn thể chính quyền trong việc xử lý tình trạng trên, hàng tháng, Huyện đoàn Bình Liêu phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường tại một số địa điểm du lịch và các điểm nóng về rác thải. Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường với khẩu hiệu "Cùng chung tay làm cho Bình Liêu đẹp hơn”

Rác thải được thu gom và đưa về nơi xử lý.

Chúng tôi cũng vận động xã hội hóa đặt mua Thùng rác loại 240 lít và biển báo môi trường tại một số điểm du lịch thác Khe Vằn, Cột mốc 1307, 1305 là những điểm du khách thường xuyên lui tới

Qua đây, tôi cũng mong muốn các du khách hãy tuyên truyền đến người thân, bạn bè nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ như không xả rác thải ra các địa điểm du lịch, không tác động đến cảnh quan tự nhiên để giữ cho Bình Liêu là điểm đến du lịch sạch đẹp hấp dẫn...

“Tôi cũng kiến nghị với các đoàn thể chính quyền của huyện cần có cơ chế, chế tài xử lý những trường hợp người dân và du khách ý thức chưa tốt trong việc giữ vệ sinh môi trường chung”, anh Trinh kiến nghị

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-ninh-doan-vien-thanh-nien-huyen-binh-lieu-chung-tay-bao-ve-va-nang-cao-chat-luong-moi-truong-tu-nhien-d81111.html