Quảng Ninh: Đò sắt chở 35.000 con vịt giống nhập lậu

Đò sắt của ông Nguyễn Văn Trung chở khoảng 35.000 con vịt giống bất hợp pháp đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, trong lúc làm nhiệm vụ trên vùng biển Hòn Thỏ - khu vực giáp ranh giữa huyện Hải Hà và TP Móng Cái (Quảng Ninh), tổ công tác Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp Hải đội 2 (Đồn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ 1 đò sắt không mang biển hiệu đang vận chuyển khoảng 35.000 con vịt giống vào nội địa tiêu thụ.

Lực lượng chức năng thu giữ số vịt giống lậu.

Lực lượng chức năng thu giữ số vịt giống lậu.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên đò có 6 người do ông Nguyễn Văn Trung (31 tuổi, ở Móng Cái, Quảng Ninh) là người đại diện phương tiện.

Ông Trung khai nhận đò sắt không có đăng ký, đăng kiểm, cả 6 người trên đò sắt đều không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, số vịt trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tất cả phương tiện và số hàng trên là của một người đàn ông tên Điều ở TP Móng Cái thuê 6 người chở đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý, tiêu hủy số vịt trên theo quy định của pháp luật.

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quang-ninh-do-sat-cho-35000-con-vit-giong-nhap-lau-543357.html