Quảng Ninh: Đi nhờ qua khu đất, 3 người phải nhập viện vì bị hành hung?

Do mâu thuẫn khi đi nhờ qua khu đất để vào nhà, 3 người trong gia đình tại TX Đông Triều, Quảng Ninh đã bị hành hung dẫn tới thương tích nặng.

Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đình Anh (SN 1988), trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối 7/6, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1954), trú tại thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều về nhà nhưng cổng đã bị khóa nên không vào nhà được.

Lúc này, ông Minh đã đi tắt qua bãi đất của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Minh Dũng, hiện đang cho Nguyễn Văn Lực (SN 1982) và vợ là Bùi Thị Thanh Thuần (SN 1983), cùng trú tại xã Bắc Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) thuê lại.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tại đây, giữa ông Minh và bà Thuần đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bất ngờ ông Minh đã bị một số thanh niên được cho là làm thuê cho hai vợ chồng Nguyễn Văn Lực lao ra dùng hung khí hành hung khiến ông bị thương và gục tại chỗ.

Nhận được điện thoại của bố, anh Nguyễn Quang Mạnh (SN 1975) đã cùng bạn là anh Dương Doãn Long (SN 1973), đều trú tại thôn 5, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Điều đến hiện trường.

Đến nơi, khi cả hai vừa mở cửa xe ô tô thì đã bị nhóm người trên dùng tuýp sắt vụt vào đầu khiến cả hai bị thương tích nặng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Quang Mạnh kể lại: Khoảng 22h đêm 7/6, anh nhận được điện thoại của bố cho biết, đang bị nhóm người làm thuê tại khu đất thuộc công ty Cổ phần VLXD Minh Dũng hành hung.

Có mặt tại hiện trường, anh Mạnh phát hiện đang có khoảng 6 nam và 1 nữ đang có mặt ở khu đất trên. Khi cả hai vừa xuất hiện liền bị nhóm người này lao đến tấn công liên tiếp, dồn dập.

Mặc dù cả hai đã bị đánh tới thương tích nặng, toàn thân bê bết máu và bùn đất nhưng các đối tượng vẫn chưa chịu buông tha. Trước tình thế nguy hiểm, manh động của các đối tượng, anh Mạnh đã giả chết thì các đối tượng mới chịu dừng tay.

Khu vực xảy ra sự việc là nơi thường xuyên tập kết các phương tiện khai thác, nghiền cát sỏi.

Đến khi các đối tượng bỏ vào phía trong thì mọi người mới dám đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Các nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Ông Minh bị vỡ đầu phải khâu 10 mũi, anh Mạnh bị gẫy 3 xương sườn, vỡ xương bánh chè và anh Long bị gẫy 5 răng cửa, vỡ xương hàm và chấn thương sọ não.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết, trước đó ông cũng không bao giờ đi qua khu vực đất của công ty, nhưng do hôm đó cổng đi chung bị khóa nên buộc phải đi nhờ qua khu đất đó.

Theo tìm hiểu của PV, khu đất của nhà ông Minh nằm phía sau khu đất của Cty Dũng Minh, từ ngày Lực về đây thuê đất đã cho xây hàng rào và bịt luôn lối ra của gia đình ông Minh. Nhiều lần ông Minh có ý kiến nhưng Lực nhất định không chịu mở cổng.

Vào đêm 7/6, ông Minh đi nhờ đường qua khu đất Lực thuê đã xảy ra cãi vã với vợ Lực và xảy ra sự việc.

Ông Minh bị thương ở vùng đầu.

Trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Trưởng công an xã Thủy An, TX Đông Triều xác nhận sự việc trên.

Theo ông Toàn thì thời điểm trên, Công an xã Thủy An tiếp nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra trên khu đất thuộc Công ty Minh Dũng nên đã có mặt để xác minh, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an TX Đông Triều.

“Khi đến nơi thì phát hiện 3 người đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Trên khu đất còn có khoảng 5 người, trong đó có vợ chồng Nguyễn Văn Lực. Hầu hết các nạn nhân đã bị dính máu và bùn đất đầy người nên không thể xác định được danh tính. Đến khi các nạn nhân lên tiếng thì mới nhận ra được anh Mạnh là người địa phương.”

Theo lãnh đạo Công an xã Thủy An, đến khi người dân có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì các đối tượng còn chặn lại và tiếp tục đe dọa những người có ý định đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đến khi các đối tượng bỏ vào trong thì mọi người mới dám đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Một nạn nhân cũng bị thương tích nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã triệu tập 5 người được cho là có liên quan để điều tra, làm rõ. Đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Đình Anh để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cũng tại khu đất trên, Phó Trưởng Công an xã Thủy An Nguyễn Huy Toàn cho biết ông cùng một cán bộ địa chính đã từng bị Lực “giam lỏng” và đe dọa.

Theo đó, khoảng hai tháng trước, vợ chồng Lực có đến thuê đất và đặt hệ thống máy nghiền cát vào khu vực quy hoạch chung của địa phương nên lãnh đạo xã cử ông Toàn cũng một cán bộ địa chính đến làm việc. Tại đây, Lực đã mời ông Toàn ra ngoài nhưng ông vẫn đi vào bên trong để làm nhiệm vụ đo đạc và lập biên bản.

Lối vào Công ty CP Vật liệu xây dựng Minh Dũng.

Sau đó, Lực đã khóa cổng lại và điều khiển xe ô tô bán tải đỗ chắn ngang cổng, đồng thời gọi thêm người đến đe dọa. Mặc dù sau đó các đối tượng đã mở cổng nhưng vẫn đi xe máy đuổi theo và đe dọa sẽ theo về tận nhà.

Về phía các nạn nhân, do sức khỏe đã dần bình phục nên đã được xuất viện để về nhà vào chiều ngày 18/6. Tuy nhiên do các vết thương chưa ổn định nên vẫn phải chịu nhiều đau đớn.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Xuân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-ninh-di-nho-qua-khu-dat-3-nguoi-phai-nhap-vien-vi-bi-hanh-hung-d71772.html