Quảng Ninh: Đi học thêm, bé gái bị cô giáo bạo hành tại lớp

Tại cơ quan công an, nữ giáo viên thừa nhận bản thân nhận rèn luyện chữ cho 3 học sinh cấp 1 và có xử phạt đánh cháu H. bằng thước kẻ dẻo vào tay.

Sáng nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo hình ảnh về một bé gái (trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có nhiều vết thâm tím trên cơ thể. Theo người nhà thì những vết bầm tím này là do cô giáo dạy thêm bạo hành tại buổi học hôm qua ở lớp.

Thông tin vụ việc được gia đình cháu H. đưa lên mạng xã hội

Thông tin vụ việc được gia đình cháu H. đưa lên mạng xã hội

Theo đó, vào khoảng 16h30 chiều qua (30/7), chị Vũ Thị N., trú tại tổ 15, khu 4B, phường Hùng Thắng (TP. Hạ Long), đi đón con gái là cháu Phạm Vũ Khánh H. (SN 2010) học rèn chữ tại nhà cô giáo Lê Thị Chiều (SN 1986), trú tại tổ 3B, khu 1 cùng phường.

Tuy nhiên, khi đến đón con chị N. phát hiện trên má, tay cháu H. có vết bầm tím. Khi được gia đình gặng hỏi, cháu H. nói, do không đọc được một số từ trong bài nên cháu bị cô giáo dùng thước đánh vào, tay, chân và dúi mạnh đầu xuống bàn.

Trên cánh tay của cháu H. có nhiều vết bầm tím

Ngay sau đó, gia đình cháu H. có phản ánh với nữ giáo viên dạy thêm, trình báo Công an phường Hùng Thắng cùng cơ quan chức năng và đưa thông tin lên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc đơn vị cử cán bộ tìm hiểu xác minh. Đồng thời, UBND phường Hùng Thắng đã kiểm tra tại cơ sở dạy thêm và triệu tập cô giáo Chiều để làm rõ.

Tại Công an phường Hùng Thắng, nữ giáo viên cho hay, tháng 5/2019, bản thân tạm trú tại phường và có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm nhưng không phải là giáo viên đang công tác tại TP. Hạ Long.

Bên má của cháu H. bị sưng tấy sau buổi học thêm chiều qua

Thời gian gần đây, nữ giáo viên Chiều có nhận rèn luyện chữ cho 3 học sinh cấp 1 (trong đó có cháu H.) và chiều ngày 30/7/2019 có xử phạt đánh cháu H. bằng thước kẻ dẻo vào tay.

Ngay sau đó, UBND phường Hùng Thắng lập biên bản, đình chỉ việc dạy kèm trái pháp luật của bà Chiều và đã chỉ đạo các khu phố rà soát, báo cáo (nếu có) để phường có biện pháp xử lý kịp thời.

Được biết, đại diện Phòng GD&ĐT TP. Hạ Long, phường Hùng Thắng đã đến thăm hỏi và động viên cháu H. cùng gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-ninh-di-hoc-them-be-gai-bi-co-giao-bao-hanh-tai-lop-20190731134402479.htm