Quảng Ninh đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long

UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa có đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long, giá vé các tuyến sẽ tăng cao, dịch vụ nghỉ đêm dự kiến sẽ tăng gần 100%.

Trong buổi thông tin với báo chí thường kỳ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều nay, Phó Ban quản lý vịnh Hạ Long Phạm Đình Huỳnh cho biết UBND TP Hạ Long mới có đề xuất tăng phí tham quan vịnh với HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Với đề xuất này, tất cả các tuyến tham quan (trừ tuyến 3) sẽ tăng giá vé.

Việc tăng giá vé là để tạo nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tu bổ một số địa điểm tham quan trên vịnh Hạ Long đang xuống cấp.

Phó Ban quản lý vịnh Hạ Long Phạm Đình Huỳnh

Cụ thể, tuyến 1, 2 và 5 tăng 20% từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/người; tuyến 4 tăng 25%, từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng/người (những tuyến này chưa kể tiền du khách thuê tàu), tuyến 3 được giữ nguyên nhằm giãn khách du lịch tập trung vào vùng trọng tâm di sản.

Đối với dịch vụ lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, các mức thu tăng bình quân từ 73% đến 85% so với mức hiện tại.

Cụ thể, tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm tuyến 2 tăng 73% từ 550.000 đồng lên 950.000 đồng/người/đêm và 750.000 đồng lên 1.300.000 đồng/người/2 đêm.

Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm tuyến 3 hoặc tuyến 4 tăng 80% từ 500.000 đồng lên 900.000 đồng/người/đêm. Tăng 85% đối với tuyến 3 và 4 nếu du khách nghỉ 2 đêm từ 650.000 lên 1.200.000 đồng/người.

Cũng theo ông Huỳnh, việc tăng phí tham quan vịnh Hạ Long phù hợp nếu sau đó du khách được hưởng dịch vụ tốt hơn, môi trường du lịch văn minh, hiện đại hơn. “Đề xuất này đang chờ HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong kỳ họp vào tháng 10 tới”, lời ông Huỳnh.

Ngoài ra, ông Huỳnh so sánh mức giá tăng này là bình thường so với các điểm tham quan của các nước trên khu vực như Trung Quốc, Campuchia, Indonesia.

Tuy nhiên, nhiều du khách lại không đồng tình với đề xuất này vì phí quá cao, nếu đi theo đoàn đông người thì sẽ mất thêm khoản tiền lớn.

Anh Đ.T.H (31 tuổi, du khách Hà Nội) cho biết, giá hiện tại để thăm vịnh Hạ Long so với một số nơi khác như Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng) đã khá cao, nay tăng thêm sẽ không hợp lý.

“Gia đình tôi 12 người, đi tuyến 1 với giá vé 250.000 đồng/người, thuê tàu 150.000/người, tiền ăn 150.000/người đã là quá cao, nay tăng thêm thì chỉ có nhà giàu mới đi được”, lời anh H.

Một số du khách khác cho rằng sẽ đồng ý tăng phí nhưng dịch vụ và cơ sở hạ tầng phải tốt hơn, tuy nhiên phải quản lý việc chi thu phí cho ngọn ngành.

Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long Hồ Quang Huy cho biết, số tiền phí thu về được trích lại 11% cho Ban quản lý vịnh Hạ Long để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 89% số tiền còn lại sẽ giao cho UBND TP Hạ Long thực hiện các mục tiêu phát triển vịnh Hạ Long (bao gồm tôn tạo, tu bổ các điểm tham quan).

Trước đó vào 1/4/2017, phí tham quan vịnh Hạ Long đã được thay đổi từ bán vé điểm tham quan sang bán vé toàn tuyến.

Các tuyến tham quan vịnh Hạ Long:

Tuyến 1: Cảng tàu Du lịch - Thiên Cung - Đầu Gỗ - Đỉnh Hương - Gà Chọi (thời gian 4 giờ).

Tuyến 2: Cảng tàu Du lịch - Thiên Cung - Đầu Gỗ - Đỉnh Hương - Gà Chọi - Sửng Sốt - Ti Tốp. (thời gian 6 giờ).

Tuyến 3: Cảng tàu Du lịch - Tam Cung - Sửng Sốt - Ti Tốp (thời gian 6 giờ).

Tuyến 4: Cảng tàu Du lịch - Mê Cung - Sửng Sốt - làng chài Cửa Vạn - Hồ Ba Hầm (thời gian 8 giờ).

Tuyến 5: Cảng tàu Du lịch - Ngọc Vừng - Quan Lạn (thời gian 2 ngày, 1 đêm).

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quang-ninh-de-xuat-tang-phi-tham-quan-vinh-ha-long-466007.html