Quảng Ninh: Đang đỗ ven đường, ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội

Khi vừa dừng đỗ được một lúc, một chiếc ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Mặc dù nhiều người đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành công, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ cabin xe.

Khi vừa dừng đỗ được một lúc, một chiếc ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Mặc dù nhiều người đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành công, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ cabin xe.

Hiện trường vụ cháy ô tô tại Quảng Ninh. Ảnh: Gia đình& Xã hội

Hiện trường vụ cháy ô tô tại Quảng Ninh. Ảnh: Gia đình& Xã hội

Nguồn tin của báo Gia đình& Xã hội, đại diện UBND phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào lúc 20h15 ngày 22/11, trên địa bàn phường xảy ra một vụ hỏa hoạn cháy xe ô tô tải.

Cụ thể, ô tô tải BKS 14C - 212.52 do anh Bùi Văn Hoài điều khiển (thuộc Công ty cổ phần xây dựng Xuân Nguyên) đang lưu thông trên đường, khi đi đến khu vực chân cầu Bài Thơ thì dừng đỗ ở ven đường. Lúc này, chiếc xe bất ngờ bốc cháy tại phần đầu cabin.

Ngay khi phát hiện ra ngọn lửa, tài xế đã hô hoán nhờ người dân xung quanh ứng cứu và báo tin cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Nhận đươc tin báo, Đội Chữa cháy trung tâm thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên sau ít phút, phần cabin bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 22/11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Phạm Xuân Chiến (36 tuổi, ngụ tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đây là đối tượng đã phóng hỏa đốt trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Xuân Lộc để phi tang chứng cứ.

TTXVN đưa tin, từ năm 2016 đến nay, Chiến móc nối với một đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh làm giả khoảng 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi mang đi cầm cố với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Xuân Lộc (đang đóng tạm tại Đài truyền thanh huyện Xuân Lộc) phát hiện có hành vi của Chiến nên đã báo UBND huyện Xuân Lộc thẩm tra lại.

Lo sợ bị phát hiện, Phạm Xuân Chiến đã phóng hỏa đốt trụ sở văn phòng này để phi tang hồ sơ, xóa chứng cứ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự, điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phóng hỏa đốt trụ sở.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quang-ninh-dang-do-ven-duong-o-to-tai-bat-ngo-boc-chay-du-doi-a301951.html