Quảng Ninh: Dân 'nghẹt thở' vì trang trại của Công ty CP Thiên Thuận Tường

Hôi thối, kinh hoàng vì nước thải chăn nuôi xả ra môi trường là những gì mà người dân phường Mông Dương, Cẩm Phả phải hứng chịu từ trang trại của Cty CP Thiên Thuận Tường

Đóng trên địa bàn khu 11, phường Mông Dương từ nhiều năm qua, khu trang trại chăn nuôi “công nghệ cao” của Công Ty CP Thiên Thuận Tường đã gây ra bao hệ lụy về môi trường.

Nước thải chăn nuôi của đơn vị này liên tục xả ra môi trường gây mùi kinh hoàng gây ảnh hưởng tới khu dân cư lân cận. Theo phản ánh của người dân, khu trang trại chăn nuôi của Công Ty CP Thiên Thuận Tường nằm cao hơn so với khu vực dân cư, nước thải chăn nuôi chảy thẳng xuống nhà dân bên dưới vì thế quanh năm gây ô nhiễm.

Kinh hoàng với con kênh thoát nước từ trang trại ra môi trường

Kinh hoàng với con kênh thoát nước từ trang trại ra môi trường

Bà Vũ Thị L, sinh sống ngay sát với trang trại bất bình cho biết: “Mùi hôi, thối từ trang trại lúc nào cũng bốc lên nồng nặc. Kênh mương thoát nước thải từ khu chăn nuôi chảy thẳng xuống khu dân cư cho nên càng bẩn và ô nhiễm. Nhà cửa lúc nào cũng đóng kín mít, nhiều hôm phải bỏ nhà đi vì mùi thối không thể chịu được”.

Người dân địa phương ai cũng lên tiếng mạnh mẽ phản đối khu chăn nuôi gây ảnh hưởng tới môi trường nhưng đơn vị này vẫn không có biện pháp khắc phục.

Bà L, cũng cho biết thêm: “Hãi nhất là khi trời nắng là cả khu dân cư hứng đủ mọi thứ mùi từ trang trại. Nước thải chăn nuôi bẩn, hôi thối cứ thế xả ra kênh chảy thẳng xuống “đầu” dân. Người dân chúng tôi liên tục kiến nghị với chính quyền địa phương về vấn đề môi trường của khu trang trại nhưng vẫn không giải quyết được gì”.

Anh X, nhà ở liền kề ngay trang trại không khỏi bức xúc: “Bao nhiêu năm nay dân phải sống chung với ô nhiễm. Nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín 24/24h. Không biết trang trại có hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi thế nào mà mùi và nước thải cứ thế tuôn trực tiếp ra môi trường…”

Nhiều ý kiến trái chiều về việc "núp bóng" làm trang trại "công nghệ cao" của Cty Thiên Thuận Tường để khai thác tài nguyên khoáng sản?

Nhắc đến Công ty CP Thiên Thuận Tường, ông H, một cán bộ ở khu 11 cũng ngán ngẩm cho biết: “Chúng tôi đã gửi kiến nghị rất rất nhiều lần về tình trạng ô nhiễm cũng như việc xả thải của đơn vị này. Dân cư chúng tôi liên tục “thưởng thức” mùi đặc trưng của khu trang trại, mùi hôi, thối thì kinh lắm không thể chịu được, nước thải thì liên tục xả ra môi trường gây ảnh hưởng tới nhà dân bên dưới”.

Chính vì phản đối mạnh mẽ hoạt động của Công ty Thiên Thuận Tường cho nên nhiều lần cán bộ khu đã bị đe dọa.

Ông H, nói trong bức xúc: “Trong tất cả các cuộc họp của UBND phường chúng tôi đều phản ánh về tình trạng ô nhiễm do công ty này gây ra đối với khu dân cư và nhiều lần đã bị đơn vị này trực tiếp đe dọa nếu còn phản ánh. Trên thực tế việc xả thải nước thải chăn nuôi của công ty dân ai cũng biết, thế nhưng khi có đoàn vào kiểm tra lại có thông báo trước chính vì thế công ty cho dọn sạch sẽ trang trại, ngừng xả thải thì thử hỏi còn kiểm tra gì?”.

“Khu tái đựng cư của phường Mông Dương mặc dù đã đầu tư đoàng hoàng nhưng vẫn không có dân đến xây dựng cũng chỉ vì ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi”, Ông H cho hay.

Con kênh thoát nước từ trang trại chảy qua khu dân cư được mệnh danh là con mương chết vì nước thải chăn nuôi xả ra

Cũng theo như phản ánh của người dân địa phương cho biết, mục đích của công ty này không phải chỉ có làm trang trại chăn nuôi mà đằng sau đó là việc “mượn cớ” dự án để khai thác tài nguyên trong quá trình san gạt mặt bằng thi công trang trại này.

Để làm rõ phản ánh của người dân liên quan tới Công ty CP Thiên Thuận Tường, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Thạch Long, Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương.

Ông Long cho biết: “Người dân địa phương cũng đã có nội dung kiến nghị về ảnh hưởng môi trường cũng như việc xả nước thải của trang trại. Địa phương cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ phản ánh của người dân, nhưng công ty cũng có lý do là do Công ty than Mông Dương nổ mìn khai thác than làm nứt các bể phốt của trang trại cho nên xảy ra những việc đó”.

Người dân tổ 5, khu 11, phường Mông Dương ngày đêm sống chung với ô nhiễm do ảnh hưởng trang trại chăn nuôi của Công ty CP Thiên Thuận Tường. Trong khi đó đơn vị này vẫn làm ngơ với sự phản ánh của người dân.

Báo Gia Đình Việt Nam tiếp tục thông tin!

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/quang-ninh-dan-nghet-tho-vi-trang-trai-cua-cong-ty-cp-thien-thuan-tuong-d137221.html