Quảng Ninh: Dân khốn khổ vì Dự án đường chục tỷ thi công ẩu

Chỉ mới bắt đầu quá trình xây lắp, đơn vị thi công đường giao thông liên huyện Uông Bí – Đông Triều đã để lộ nhiều vi phạm, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí nguy hiểm.

Đường giao thông liên huyện Uông Bí – Đông Triều đoạn từ thôn Bạch Đằng, xã Phương Nam, thành phố Uông Bí, đi thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều được cải tạo, nâng cấp là niềm vui của người dân, khi tuyến đường huyết mạch để vận chuyển nông sản lâu nay đã xuống cấp trầm trọng.

Tuy nhiên, người dân vui mừng hiến đất, tự nguyện GPMB để làm đường chưa được bao lâu thì nay lại bức xúc vì thi công ẩu.

,

Đất đá ngổn ngang, rãnh thoát nước nhưng lại ngập úng nước suốt nhiều ngày

Dọc đoạn đường từ Bạch Đằng II, Hiệp Thanh, Phong Thái thuộc phường Phương Nam (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), phóng viên Dân Việt chứng kiến những bãi đất thải, gạch đá ngổn ngang hai bên đường, không báo hiệu, cọc hay rào chắn tạm thời tại đoạn đường đang thi công. Theo phản ánh của người dân, việc GPMB đã gần như hoàn thành từ cuối năm ngoái, nhưng việc thi công lại đến tận tháng 7 (thời gian thường xuyên xảy ra mưa bão) mới được thực hiện.

Theo quan sát của phóng viên, việc thi công mới chỉ xây được rãnh thoát nước hai bên đường, còn mặt đường vẫn trong tình trạng ngổn ngang đất đá.

Ngoài ra, rãnh thoát nước trước mặt nhiều hộ dân bị ngập úng nước màu trắng đục, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Mặt khác, trong những ngày mưa, mặt đường lầy lội bùn đất cũng đã khiến không ít người dân bị ngã, trong đó thậm chí có người ngã gẫy chân phải nhập viện.

Ngoại trừ biển báo công trình ở đầu khu Bạch Đằng II, suốt dọc đoạn đường dài 3 km không hề có cọc, rào chắn đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên đoạn đường

Bà Bùi Thị Đoài, chủ hộ tạp hóa tại khu Bạch Đằng II, phường Phương Nam cho biết: “Trời cứ mưa suốt nên việc thi công cũng dở dang, cái rãnh nước xây đến đây, nhưng không có tấm đan đậy. Mà để nước ngập chắn trước cổng như thế này là nhà tôi hết nghề làm ăn rồi, cống cũng chẳng xây, mặt cũng chẳng lát, đi lại rõ vất vả.

Nước này tuy chỉ là nước vôi, nước xi măng ngập úng, chẳng hôi thối hay ô nhiễm nhưng rất nguy hiểm, mấy người ngã xuống đây rồi. Nhà tôi có đứa cháu nội, nhưng cứ phải trông suốt, không dám cho ra ngoài".

Không ít người dân đã trượt chân ngã xuống những rãnh thoát nước này

Bà Đoài còn cho biết thêm, đèn cao áp ở khu Bạch Đằng 1 và Bạch Đằng 2 đã nhiều tháng nay ở trong tình trạng “có cây nhưng không có điện”. Tuy đã nhiều lần kiến nghị lên khu trưởng, nhưng đến nay đoạn đường vẫn tối như hũ nút, không hề sáng đèn. Đèn đường không sáng, rãnh thoát nước ngập úng khiến việc kinh doanh của các hộ bám mặt đường trở nên ế ẩm, việc đi lại của mọi người xung quanh cũng gặp nguy hiểm.

Bà Đoàn Thị Huyền, người bán hàng rong tại khu Hiệp Thanh, phường Phương Nam bức xúc về việc thi công đường: “Cái chỗ xi măng dưới rãnh nước kia kìa, chẳng biết người ta làm cái gì mà cứ làm một đoạn rồi một đoạn. Nhất là mấy hôm trời mưa, đường lầy lên, bao nhiêu xe máy đều ngã, người đi bán hàng như tôi sắp chết đây này.

Có một bà bán hàng như tôi, đi qua chỗ đất lầy lội hôm trời mưa, thế là bà ấy ngã gãy chân, phải nằm ở bệnh viện hơn tháng. Các ông ấy làm chỗ nào bày ra chỗ đấy, bẩn như gì. Mấy hôm trước mưa lớn, người dân không thể đi được, ngập cả bánh xe, dân người ta kêu nên mấy hôm nay mới lấy máy cẩu, gạt đất hai bên đường lên vậy đấy".

Thi công chắp vá, làm một đoạn, bỏ một đoạn

Phóng viên Dân Việt đã tìm đến UBND phường Phương Nam (TX.Uông Bí) và gặp ông Bùi Xuân Việt - Phó chủ tịch UBND phường. Tuy nhiên, ông Bùi Xuân Việt cho biết, phóng viên phải đợi Chủ tịch UBND phường Phương Nam trả lời.

Liên lạc qua điện thoại với Chủ tịch UBND phường Phương Nam, ông Đặng Duy Thịnh cũng chỉ trả lời rằng, việc thi công gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nguyên nhân là do trời mưa.

Còn ông Đoàn Quang Huy - Kỹ thuật giám sát thi công của dự án, thừa nhận: Tình trạng thi công của nhà thầu đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh của bà con cũng như các doanh nghiệp vận tải trong khu vực.

Do vậy, chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công mặt đường và xây dựng rãnh thoát nước để thu nước mặt đường. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ sẽ thực hiện tăng cường các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Dự án Đường giao thông liên huyện Uông Bí – Đông Triều, đoạn từ thôn Bạch Đằng, xã Phương Nam, thành phố Uông Bí đi thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều có chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng Thành phố Uông Bí. Đơn vị QLDA và điều hành dự án do chính chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là công ty TNHH Thanh Thảo Quảng Ninh. Tiến độ thực hiện dự án trong 95 ngày. Tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng từ ngân sách thành phố.

Dự án đường giao thông liên huyện Uông Bí - Đông Triều do Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư, quản lý dự án

Được biết, tuyến đường này sau khi nâng cấp, mở rộng sẽ có chiều rộng trên 13m, gồm hệ thống rãnh thoát nước, vỉa hè.

Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc.

Bùi My - Bá Khang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-ninh-dan-khon-kho-vi-du-an-duong-chuc-ty-thi-cong-au-904151.html