Quảng Ninh: Dân đòi Ban quản trị chung cư từ chức

Ngày 29/10, nhiều người dân tụ tập trước tiền sảnh tòa chung cư Green Bay Towers, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long căng biểu ngữ, dùng loa phóng thanh 'tố' sai phạm của Ban quản trị (BQT) ở chung cư này và đòi BQT từ chức.

Dân tự tụ tập căng băng zôn biểu ngữ dùng loa phong thanh “tố” sai phạm của BQT chung cư đòi BQT chung cư từ chức.

Chung cư Green Bay Towers gồm 2 tòa nhà cao 17 tầng CT1 và CT2 xây dựng trên đất quy hoạch khu đô thị mới Dự án do Cty Tập đoàn BIM làm Chủ đầu tư, ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long. Dân cư trú ở chung cư này phản ánh, công trình xây dựng chất lượng kém, hiện đang hư hỏng mà không được sửa chữa, nhưng hàng tháng BQT vẫn thu tiền đều đặn, còn tự ý nâng phí bảo trì. Nghiêm trọng hơn nội bộ BQT mất đoàn kết, có biểu hiện tham nhũng, không công khai tài chính, cố ý làm trái quy định pháp luật, không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, của UBND TP Hạ Long.

Người đi đường hiếu kỳ tụ tập lại xem.

Cụ thể, chung cư Green Bay Towers được Cty CP đầu tư và phát triển Syrena Việt Nam đầu tư, xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2013. Tháng 1/2017, Chủ đầu tư bàn giao quản lý, vận hành chung cư Green Bay Towerv cho địa phương. UBND TP Hạ Long cũng đã công nhận BQT chung cư gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Ngự (cư dân chung cư) làm Trưởng BQT.

Tòa chung cư hình tháp đôi cao 17 tầng nhìn bề ngoài công trình xây dựng hiện đại.

Thế nhưng, BQT quản lý chung cư hoạt động tùy tiện, không dân chủ, ví dụ như tổ chức hội nghị trưng cầu ý kiến nhân dân để nâng mức phí; Hội nghị chỉ có 36% (chưa quá bán) hộ dân đến dự, mà báo cáo cơ quan quản lý phê duyệt rằng 100% dân đồng thuận nâng phí dịch vụ quản lý từ mức 4.400 đồng/m² (mức phi do Cty CP đầu tư phát triển Syrena áp dụng) lên mức 5.600 đồng/m² để ép buộc người dân phải đóng góp. Nghịch lý tiền thì thu cao, nhưng chất lượng dịch vụ thì đi xuống. An ninh trật tự không đảm bảo, nhà cửa hư hỏng không được sửa chữa, thang máy liên tục hỏng hóc mất an toàn, bãi đỗ xe ô tô lộn xộn mất cảnh quan ATGT; môi trường nhếch nhác, rác rưởi bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối.

Những thông tin trên, từ nội dung băng rôn, biểu ngữ, loa phóng thanh của nhóm người bức xúc với BQT chung cư Green Bay Towers phát ra, sai đúng chưa rõ. Nhưng dân tự ý tụ tập đông người căng nhiều băng rôn, biểu ngữ, dùng loa phóng thanh công suất lớn phát ra ở một tòa chung cư sang trọng, mặt tiền đường Hoàng Quốc Việt cửa ngõ vào khu du Bãi Cháy là không thể chấp nhận được.

Rất may sự vụ diễn ra không bị kẻ xấu lợi dụng kích động, gây rối phá phách, mất an toàn giao thông. Người đi đường, khách du lịch thấy lạ mắt dừng lại xem trở thành điểm cộm an ninh trật tự và phần nào làm xấu đi nét đẹp văn hóa ở khu dân cư. Người dân không nên nóng vội, chính quyền cơ sở chả hiểu sao không sớm giải quyết từ gốc nguyện vọng chính đáng của người dân, không đả thông tư tưởng cho dân, để diễn biến hình ảnh không đẹp mắt này.

Nguyễn Minh Phương

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-dan-doi-ban-quan-tri-chung-cu-tu-chuc.html