Quảng Ninh: Đâm vào cục bê tông giữa đường, con gái tử vong, mẹ bị thương nặng

Đi trên đoạn đường tối, không may, xe máy của chị H. đâm phải cục bê tông được để giữa đường khiến 2 mẹ con thương vong.

Hiện trường vụ va chạm khiến 2 mẹ con thương vong. Ảnh: VietNamNet

Hiện trường vụ va chạm khiến 2 mẹ con thương vong. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin trên báo VietNamNet, vào khoảng 21h30 ngày 10/11, tại khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B (phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là cháu V.T.T (học sinh lớp 6), mẹ cháu là chị B.T.H (SN 1981, trú phường Cao Xanh) bị thương nặng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chị H. điều khiển xe máy BKS 14P8-3093 chở con gái đi trên đoạn đường tối không có đèn thì bất ngờ húc phải cục bê tông được sơn sọc vàng đen để giữa đường. Vụ va chạm khiến cháu T. tử vong tại chỗ, chị H. trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, cục bê tông nằm giữa đường do Ban quản lý khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh đặt để ngăn xe rác vào đổ trộm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến tình hình giao thông, khoảng 18h ngày 10/11, trên địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương) xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy khiến 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin trên Công lý xã hội, xe máy mang BKS: 61D1- 758.33 do một người đàn ông trung niên (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An. Khi đến khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An thì người này bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược lại tông trúng ô tô 4 chỗ.

Vụ va chạm khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Xe máy và ô tô nằm chắn hết 1 làn đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Một số người đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết, nạn nhân có dấu hiệu say xỉn.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quang-ninh-dam-vao-cuc-be-tong-giua-duong-con-gai-tu-vong-me-bi-thuong-nang-a300339.html