Quảng Ninh: Đâm 2 ông cháu bị thương, tài xế ôtô bỏ trốn?

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, tài xế lái xe ôtô mang BKS 14A 027.02 thật sự đã bỏ chạy, còn người đang tự nhận lái chiếc xe gây tai nạn này chỉ là người ngồi sau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 7.11, tại ngã tư khu vực gần trường THPT Chuyên Hạ Long nằm trên trục đường qua phố Hải Long đã xảy ra va chạm giữa xe ôtô mang BKS 14A - 027.02 và xe máy BKS 14S1 - 9289. Vụ va chạm khiến 2 ông cháu trên xe máy là ông Vũ Lương 74 tuổi và cháu Vũ Hương Giang 11 tuổi (cùng trú tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ngã ra đường, chấn thương. Ngay sau đó, hai ông cháu đã được những người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy BKS 14S1 - 9289 bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ tung, gương chiếu hậu văng xa nhiều mét. Trong khi đó, chiếc xe ôtô của hãng Toyota, màu bạc, mang BKS 14A 027.02 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 27.10.2018.

Điều đáng nói, theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, tài xế ôtô mang BKS 14A - 027.02 gây tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân, nhân lúc nạn nhân và mọi người xung quanh không chú ý bỏ trốn. Trong khi đó, ông Hùng (trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh, người ngồi sau xe ôtô BKS 14A 027.02) lại khăng khăng nhận mình là người gây tai nạn(?)

Xe ôtô mang BKS 14A 027.02 đã hết hạn đăng kiểm.

Kính chiếu hậu của xe máy văng xe nhiều mét.

Anh Phạm Huy Hoàng, một nhân chứng tại hiện trường cho biết: Tài xế xe ôtô gây tai nạn là người gầy gầy, ông áo xanh tên Hùng này không phải lái xe, mà chỉ là người ngồi sau. Rất nhiều người ngồi uống cafe gần đó đều chứng kiến. Ngay cả cô gái đưa hai ông cháu đi cấp cứu cũng thừa nhận ông này không phải là người lái xe.

Người đàn ông mặc áo xanh, tên Hùng, tự nhận mình là người điều khiển chiếc ôtô gây tai nạn.

Còn ông Vũ Lương, người điều khiển xe máy BKS 14S1 - 9289 cho biết: "Tôi vừa từ bệnh viện về, tay chân chỉ bị xây xước da nhẹ, nhưng cháu Giang thì bị nặng hơn, gãy tay, rạn hộp sọ. Lúc đó, tôi vừa đi đón cháu từ trường THCS Trọng Điểm về. Khi chúng tôi đi đến ngã tư này thì gặp xe ô tô kia phóng nhanh, không hề phanh chậm lại và đâm vào hai ông cháu tôi".

Ông Vũ Lương, người điều khiển xe máy.

Sau vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, trích xuất camera dọc đường để xác định rõ ai là người điều khiển chiếc xe BKS 14A - 027.02 gây tai nạn.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bùi My

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ninh-dam-2-ong-chau-bi-thuong-tai-xe-oto-bo-tron-928600.html