Quảng Ninh: Cứu hộ thành công sà lan va phải đá ngầm

Ngày 20/5, Tổ tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời, bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho một sà lan chở hàng đang có nguy cơ bị đắm.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh cùng chủ phương tiện khẩn trương cứu phương tiện khỏi bị đắm.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh cùng chủ phương tiện khẩn trương cứu phương tiện khỏi bị đắm.

Khoảng 15h, sà lan mang biển kiểm soát NĐ-1640 (trọng tải 213 tấn, công suất 135CV) khi đang trên đường vận chuyển 210 tấn xi măng từ TP Hải Phòng về huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) thì bị va phải đá ngầm. Cú va chạm khiến khoang máy tàu bị bục, nước tràn vào khoang máy và boong tàu, nguy cơ xảy ra chìm đắm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 2 tổ công tác tiếp cận phương tiện bị nạn. Nhận thấy phương tiện có nguy cơ đắm, gây cản trở giao thông toàn tuyến, tổ công tác đã hướng dẫn phương tiện thoát ra khỏi luồng, đưa vào bãi cạn.

Sau đó, Cảnh sát đường thủy huy động tối đa lực lượng và trang thiết bị gồm 6 cán bộ chiến sĩ, 2 máy bơm, 2 bình ắc quy và các loại dây dẫn, hệ thống ống dẫn nước khẩn trương, tích cực cùng chủ phương tiện đấu nối bơm hút nước.

Với quyết tâm không để phương tiện bị đắm, bảo vệ hàng hóa, tài sản, đến 17h30 cùng ngày, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và chủ phương tiện, chiếc sà lan đã cơ bản an toàn và bước đầu khắc phục được sự cố. Lúc này, tổ công tác tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn thuyền trưởng khẩn trương di chuyển về vị trí an toàn để bốc dỡ hàng hóa và sửa chữa phương tiện.

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ninh-cuu-ho-thanh-cong-sa-lan-va-phai-da-ngam-5641355.html