Quảng Ninh có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh - BQN

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh - BQN

Ngày 27/6, tại kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tiến hành giới thiệu và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Với 47/47 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 100%, ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng đã được tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, mong muốn, trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Thắng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thắng, cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao song cũng là trọng trách nặng nề.

Để xứng đáng với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phân công của tổ chức, ông Nguyễn Văn Thắng hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến trên cương vị công tác mới, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển toàn diện, bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: BQN

Dự kiến, đầu tháng 7 tới, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ họp để bầu Chủ tịch UBND tỉnh, thay cho ông Nguyễn Đức Long - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đã nghỉ hưu từ tháng 4/2019.

Ông Nguyễn Văn Thắng, SN 1973 tại Từ Liêm, Hà Nội, là Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Lưu thông tiền tệ.

Trong quá trình công tác, ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh thành phố Hà Nội; Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; sau đó ông được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 24/7/2018 Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/quang-ninh-co-them-pho-bi-thu-tinh-uy-72027.html