Quảng Ninh có tác giả được trao giải nhất cuộc thi sáng tác về biên giới biển đảo

Sáng ngày 22/11, tại Hà Nội Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trao giải Cuộc thi 'Sáng tác về Biên giới biển đảo đợt I'. Trong đó, Quảng Ninh có 2 tác giả được trao giải.

Nhà thơ Trịnh Công Lộc (thứ ba, phải sang) và các nhà văn, nhà thơ nhận giải nhất của cuộc thi.

Nhà thơ Trịnh Công Lộc (thứ ba, phải sang) và các nhà văn, nhà thơ nhận giải nhất của cuộc thi.

Giải thưởng đợt I cho các tác phẩm viết về biên giới, biển đảo của Hội Nhà văn Việt Nam là một giải thưởng chuyên đề đặc biệt mang tính tổng kết vì vấn đề biển đảo chỉ thực sự được sáng tác sau 1975. Giải thưởng cũng chính là sự nhắc nhớ đến những hy sinh xương máu của đồng đội ở trên biển, biên giới, mà thế hệ hôm nay không được phép lãng quên.

Sau hai tháng phát động, Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận được hàng trăm tác phẩm tham dự cuộc thi. Ban Tổ chức đã trao thưởng dưới hai hình thức: Tôn vinh và giải thưởng. Theo đó, Hội Nhà văn Việt Nam đã tôn vinh 12 tác phẩm và trao giải thưởng cho 32 tác phẩm.

12 tác phẩm hay nhất viết về biên giới, biển đảo từ năm 1975 – 2020 được tôn vinh gồm: Tổ quốc nhìn từ biển (ảnh, thơ - Nguyễn Việt Chiến), Đảo chìm và hơi thở rừng hồi (thơ - Vương Trọng); Hạ thủy giấc mơ (thơ - Nguyễn Hữu Quý); Sóng trầm biển dựng (thơ - Đoàn Văn Mật); Nơi khôn thiêng của biển (thơ - Lương Hữu Quang); Không phải trò đùa (văn xuôi - Khuất Quang Thụy); Huyền thoại tàu không số (văn xuôi - Đình Kính); Trường Sa kỳ vĩ và gian lao (văn xuôi - Sương Nguyệt Minh); Biển xanh màu lá (văn xuôi - Nguyễn Xuân Thủy); Trường Sa trong mắt trong (văn xuôi - Nguyễn Mạnh Hùng); “Nậm Ngặt mây trắng” (văn xuôi - Nguyễn Hùng Sơn); Tình không biên giới (văn xuôi - Kim Quyên).

Quang cảnh hội nghị.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng quyết định trao 32 giải thưởng bao gồm 4 giải nhất, 10 giải nhì và 18 giải ba cho các tác giả; 6 giải tập thể cho các đơn vị. Giải nhất được trao cho 4 tác phẩm: Đảo chìm Trường Sa (văn xuôi - Trần Đăng Khoa); Mình và họ (tiểu thuyết - Nguyễn Bình Phương); Ba phần tư trái đất (thơ - Thi Hoàng); Mộ gió (thơ - Trịnh Công Lộc). Trong số 10 giải nhì có tập "Hòn đảo phía chân trời" của nhà thơ Trần Nhuận Minh.

Nhà thơ Trịnh Công Lộc, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, hiện đang công tác tại văn phòng Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương). Tập thơ "Mộ gió" của nhà thơ Trịnh Công Lộc được xuất bản năm 2012, lấy tên bài thơ cùng tên được trao giải nhì cuộc thi "Đây biển Việt Nam" năm 2011. Tập thơ "Mộ gió" gồm 36 bài thơ được tác giả viết về những vấn đề mang tính tâm linh, về biển đảo biên giới và sự hy sinh của các liệt sĩ để giữ vững chủ quyền biển đảo cho Tổ quốc.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202011/quang-ninh-co-tac-gia-duoc-trao-giai-nhat-cuoc-thi-sang-tac-ve-bien-gioi-bien-dao-2510170/