Quảng Ninh có 2 tân Phó bí thư Tỉnh ủy

BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu các ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái để bầu vào chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội nghị đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu...

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ 30 để giới thiệu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thực hiện các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, trong thời gian vừa qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự kiện toàn Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Ký và ông Ngô Hoàng Ngân (thứ 2 và 3 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu các ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) để bầu vào chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội nghị đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu.

Kết quả có 46/46 Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh có mặt tại hội nghị nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Ký, sinh ngày 10-7-1972, quê quán: Xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học - môi trường, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi làm Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã giữ chức Bí thư Thành ủy Móng Cái.

Ông Ngô Hoàng Ngân, sinh ngày 25-5-1966, quê quán xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trình độ chuyên môn: Kĩ sư khai thác mỏ hầm lò, Thạc sĩ Kỹ thuật khai thác mỏ. Trước khi làm Bí thư Thành ủy Móng Cái đã giữ chức Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cũng bỏ phiếu bầu bổ sung, kiện toàn BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả, các ông: Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh và bà Vi Ngọc Bích, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, đã trúng cử với 46/46 phiếu đồng ý (100%), trở thành Ủy viên BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trần Huyền

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quang-ninh-co-2-tan-pho-bi-thu-tinh-uy-129204.html