Quảng Ninh có 1 sinh viên nhận giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2020

Tối 7/1, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9/1 (1950 - 2021); tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương và trao giải thưởng 'Sao tháng Giêng' năm 2020.

 Phạm Thị Hồng Duyên là cá nhân duy nhất của Quảng Ninh được nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phạm Thị Hồng Duyên là cá nhân duy nhất của Quảng Ninh được nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2020 được trao cho 198 sinh viên xuất sắc hội đủ 5 tiêu chuẩn: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” được trao cho 24 tập thể xuất sắc trong việc triển khai và tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Cùng với đó, giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2020 đã tuyên dương 102 sinh viên tiêu biểu, là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập.

Trong dịp này, sinh viên Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1999), lớp Kế Toán tổng hợp K10, khoa Kinh tế, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh là sinh viên duy nhất của Quảng Ninh vinh dự được nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2020.

Đặc biệt, tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuối tháng 12/2020 vừa qua, Phạm Thị Hồng Duyên vinh dự là 1 trong số 130 học sinh, sinh viên tiêu biểu của cả nước được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

Phạm Thị Hồng Duyên hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường; Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh. Gần 4 năm học tập tại trường, Hồng Duyên luôn đạt thành tích học tập loại giỏi, rèn luyện loại xuất sắc.

Sinh viên này cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Đoàn phát động như: 4 lần tham gia chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”, 3 lần chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” tại xã đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái), xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà), xã Dân Chủ (TP Hạ Long); 4 lần tham gia hiến máu nhân đạo; tham gia Đoàn giao lưu hữu nghị thanh niên Quảng Ninh (Việt Nam) – Quảng Tây (Trung Quốc)....

Hằng năm, Phạm Thị Hồng Duyên đều nhận được giấy khen ghi nhận thành tích của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” do Đoàn Than trao tặng năm 2019; danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” năm học 2019-2020; bằng khen “Sinh viên năm tốt cấp tỉnh Quảng Ninh” năm học 2018-2019 và 2019-2020...

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202101/quang-ninh-co-1-sinh-vien-nhan-giai-thuong-sao-thang-gieng-nam-2020-2516588/