Quảng Ninh: Chưa tìm thấy công nhân mất tích trong vụ sập mỏ đá

Sau khi tiến hành nổ mìn, anh Dương Văn Công (46 tuổi, quê quán xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương), tổ trưởng tổ nổ mìn đi kiểm tra hiện trường. Bất ngờ, hàng nghìn tấn đất đá từ trên núi đổ ập xuống, vùi lấp anh Công.

Liên quan đến vụ sập mỏ đá xảy ra tại Công ty CP Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) vào khoảng 17h ngày 20/4, sáng ngày 21/4, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy công nhân bị mất tích trong vụ sập mỏ đá.

Theo đó, sau khi tiến hành nổ mìn, anh Dương Văn Công (46 tuổi, quê quán xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương), tổ trưởng tổ nổ mìn đi kiểm tra hiện trường. Bất ngờ, hàng nghìn tấn đất đá từ trên núi đổ ập xuống, vùi lấp anh Công.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin từ phía ông Hà, do lượng đất đá bị đổ sập rất lớn nên suốt đêm qua mới chỉ có thể mở đường để sáng nay đưa thiết bị và lực lượng vào tìm kiếm. Khối lượng đất đá bị đổ sập rất lớn, gây cản trở cho lực lượng chức năng.

Được biết, ngày 21/4, UBND thành phố Uông Bí đã đình chỉ việc khai thác đá với Công ty CP Phương Nam để điều tra nguyên nhân vụ việc.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/quang-ninh:-chua-tim-thay-cong-nhan-mat-tich-trong-vu-sap-mo-da-43791.html