Quảng Ninh: Chỉ vào ngân hàng 5 phút, mất 3,5 tỷ trên xe ô tô (?)

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, chủ xe hô hoán và cho biết chỉ 5 phút đỗ xe bên ngoài để vào một ngân hàng, khi quay ra, anh phát hiện cửa kính bên lái của xe đã bị phá vỡ, số tiền 3,5 tỷ đồng trong xe cũng bị mất.

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 29.10, tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Chiếc xe đỗ ngay trước cửa ngân hàng.

Theo đó, chủ xe là người đàn ông tên Mạnh (trú tại TP.Hạ Long) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 14KT-003.18 đỗ xe trước cửa ngân hàng. Sau khi vào giao dịch và quay ra, anh Mạnh phát hiện cửa kính bên lái xe mình đã bị vỡ, số tiền 3,5 tỷ đồng trong xe cũng bị mất.

Sau khi phát hiện bị mất trộm, anh Mạnh hô hoán và thông tin, anh vừa vào ngân hàng 5 phút. Trước đó, anh đã đi vay số tiền trên ở một ngân hàng khác và để ở ghế phụ phía trước trong xe.

Cửa kính xe ô tô bị phá vỡ.

Tại hiện trường, bảo vệ ngân hàng cho biết: "Tại thời điểm đó, ngân hàng có đông người vào giao dịch và nhiều xe máy đỗ. Tôi không nghe thấy tiếng động và cũng không thấy được đối tượng phá cửa xe ô tô, trộm tiền của khách".

Bảo vệ ngân hàng thông tin vụ việc.

Thông tin với Dân Việt, một lãnh đạo Công an TP.Hạ Long cho biết, hiện lực lượng Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bùi My

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/quang-ninh-chi-vao-ngan-hang-5-phut-mat-35-ty-tren-xe-o-to-925676.html