Uông Bí có số lượng lò vôi thủ công lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, gồm 68 lò, với 115 ống lò, trong đó tập trung dầy đặc tại khu vực Vành Kiệu 1, khu Hồng Hà, phường Phương Nam. Ảnh: N.H
Kế hoạch dẹp bỏ toàn bộ các lò vôi này nhằm bảo vệ môi trường được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ đầu năm 2016, căn cứ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến 2030 của Bộ Xây dựng.
Hầu hết các lò vôi này đều được xây dựng trái phép, trên diện tích đất nông nghiệp, với công suất thiết kế khoảng 3.000 tấn/ống lò/năm. Không chỉ gây ô nhiễm nặng cho môi trường, mà để có nguyên liệu nung vôi, các núi đá xung quanh bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: N.H
Ước tính có khoảng 1.090 lao động thủ công làm việc tại các lò vôi này, với mức thu nhập bình quân từ 5 – 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: N.H
Đến 19.2.2019, đã có 63 lò, với 106 ống lò dừng hoạt động, trong đó đã tháo dỡ 4 lò (6 ống); 4 ống (2 lò) đang ủ. Số ống lò đang hoạt động là 5 ống (3 lò) của 2 cơ sở. Ảnh: N.H
Chính quyền địa phương đã lập, phê duyệt 48 hồ sơ hỗ trợ tháo dỡ với tổng số tiền hỗ trợ là 9,175 tỉ đồng trong tổng số hơn 25,8 tỉ đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi thủ công TP.Uông Bí”. Ảnh: Nguyễn Hùng
UBND TP.Uông Bí đã thẩm định, niêm yết việc hỗ trợ lao động của 10 cơ sở và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt hỗ trợ cho người lao động theo quy định. Ảnh: N.H
Một số cơ sở chưa hợp tác với chính quyền do chưa đồng ý với phương án hỗ trợ và mong muốn gia hạn thời gian. Tuy nhiên, ông Đặng Đình Sách – Phó Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – cho biết: chính quyền chỉ hỗ trợ tiền tháo dỡ lò, chứ không đền bù, bởi tất cả các lò đều trái phép và không có chuyện lùi thời hạn. Ảnh: N.H
Hiện mới có 4/63 dừng hoạt động được tháo dỡ. Ảnh: N.H
Nguyễn Hùng